Quả bóng bạc nữ Thùy Trang nhận thử thách mới, đội U.20 nữ quyết thắng đội Ấn Độ

10/03/2023 19:07 GMT+7

Hôm nay (10.3), đội tuyển nữ Việt Nam đã tập trung và di chuyển từ Hà Nội đến TP.Cẩm Phả (Quảng Ninh) để bắt đầu chuẩn bị cho vòng loại thứ nhất Olympic 2024.

Ở đợt tập trung này, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có một tuần rèn luyện thể lực với lịch tập 2 buổi/ngày, gồm các bài bổ trợ về sức bền, tốc độ (sáng) và rèn kỹ chiến thuật (chiều). Địa điểm được HLV Mai Đức Chung và ban huấn luyện lựa chọn cho lần tập trung này là TP.Cẩm Phả, nơi đóng quân quen thuộc của đội tuyển nữ Việt Nam với các điều kiện cơ sở vật chất phù hợp cho các bài tập nhằm nâng cao thể lực cho cầu thủ.

Do đội trưởng Huỳnh Như đang bận thi đấu tại Bồ Đào Nha nên đội tuyển Việt Nam tạm bầu ban cán sự mới. Những gương mặt được lựa chọn gồm: đội trưởng Trần Thị Thùy Trang và các đội phó Chương Thị Kiều, Phạm Hải Yến và Trần Thị Kim Thanh.

Quả bóng bạc nữ Thùy Trang nhận thử thách mới, đội U.20 nữ quyết thắng đội Ấn Độ - Ảnh 1.

Thùy Trang vừa nhận danh hiệu Quả bóng bạc nữ 2022

KHẢ HÒA

Trong ngày đầu tập trung, HLV trưởng Mai Đức Chung đã có buổi họp với toàn thể các thành viên của đội để trao đổi về định hướng và các mục tiêu sắp tới. Năm 2023 là một năm bận rộn với bóng đá nữ Việt Nam, vì thế HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam nhắc nhở và đề nghị các học trò tập trung tối đa vào việc tập luyện, nâng cao kỹ năng của bản thân, chuẩn bị sẵn sàng cho các nhiệm vụ quốc tế quan trọng, mà thử thách đầu tiên là vòng loại thứ nhất Olympic nữ 2024.

Quả bóng bạc nữ Thùy Trang nhận thử thách mới, đội U.20 nữ quyết thắng đội Ấn Độ - Ảnh 2.

Đội tuyển nữ Việt Nam có nhiều nhiệm vụ quan trọng năm 2023

VFF

Quả bóng bạc nữ Thùy Trang nhận thử thách mới, đội U.20 nữ quyết thắng đội Ấn Độ - Ảnh 3.

HLV Mai Đức Chung dặn dò đội tuyển nữ Việt Nam

VFF

Quả bóng bạc nữ Thùy Trang nhận thử thách mới, đội U.20 nữ quyết thắng đội Ấn Độ - Ảnh 4.

HLV Mai Đức Chung 'lì xì' học trò trong ngày tập trung đầu tiên

VFF

Theo thông báo mới nhất từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), tại vòng loại thứ nhất Olympic nữ 2024, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có hai trận đấu gặp chủ nhà Nepal vào ngày 5.4 và 8.4.2023. Đội thắng chung cuộc sẽ giành quyền đi tiếp vào vòng 2.

Ở diễn tiến khác, chiều 10.3, đội U.20 nữ Việt Nam đã có buổi tập cuối cùng trên sân Việt Trì (Phú Thọ) để chuẩn bị cho trận đấu quyết định gặp đội U.20 nữ Ấn Độ tại bảng F vòng loại thứ nhất giải U.20 nữ châu Á 2024 vào 18 giờ ngày 11.3.

Ở 2 trận đấu đầu tiên, đội U.20 nữ Việt Nam thắng đội U.20 nữ Indonesia với tỷ số 3-0 và thắng đội U.20 nữ Singapore với tỷ số 11-0. Thầy trò HLV Akira Ijiri đang tạm đứng đầu bảng với cùng 6 điểm nhưng hơn đội U.20 nữ Ấn Độ về hiệu số bàn thắng bại. Trận đấu ngày mai sẽ mang tính quyết định tấm vé đi tiếp tại bảng F, vì thế toàn đội đã có những sự chuẩn bị kỹ lượng cả về thể lực và chiến thuật.

Quả bóng bạc nữ Thùy Trang nhận thử thách mới, đội U.20 nữ quyết thắng đội Ấn Độ - Ảnh 5.

Đội nữ U.20 Việt Nam

VFF

Ngay sau khi kết thúc các trận đấu trước đó, các cán bộ y tế của đội đã có phương án hỗ trợ phục hồi thể lực cho các cầu thủ với các thiết bị y tế hiện đại và các hoạt động trị liệu.

Chia sẻ về trận đấu sắp tới, thủ môn Nguyễn Phương Thảo bày tỏ: "Đội U.20 nữ Ấn Độ cũng là một đội bóng tốt với 13 bàn thắng sau hai trận đấu. Chúng tôi đã cùng nhau xem và phân tích kỹ các trận đấu của đội bạn. Ban huấn luyện cũng có những dặn dò về điểm mạnh và yếu của từng vị trí tại hàng công và hàng thủ của đối thủ, cũng như chỉnh sửa và nhắc nhở các cầu thủ đội mình để có thể thi đấu tốt. Tôi và các đồng đội đang rất quyết tâm để có thể giành được chiến thắng trước U.20 Ấn Độ".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.