Quá nhiều bài toán khó cho HLV Kim Sang-sik

15/10/2024 08:02 GMT+7

AFF Cup 2024 đang ở khá gần, nhưng đến thời điểm này, sau các trận giao hữu quan trọng, HLV Kim Sang-sik vẫn chưa tìm được sơ đồ chiến thuật và bộ khung ưng ý cho đội tuyển VN.

LỖI VẪN NHIỀU

Sau trận hòa 1-1 với đội tuyển Ấn Độ, phát biểu đáng lưu ý của thầy Kim là có thể ông thử nghiệm sơ đồ 4 hậu vệ thay vì luôn ra sân với đội hình có 3 trung vệ như trong suốt thời gian vừa qua. Điều đó cho thấy ngay cả ban huấn luyện cũng đang loay hoay trong việc tìm kiếm, thử nghiệm sơ đồ đội hình và cách thức vận hành, tổ chức lối chơi.

Quá nhiều bài toán khó cho HLV Kim Sang-sik- Ảnh 1.

Đội tuyển VN cần có chiến lược chuẩn bị kỹ cho AFF Cup 2024

ẢNH: MINH TÚ

Sau 5 trận đấu, chưa trận nào hàng thủ của chúng ta trắng lưới, để lọt lưới tới 11 bàn. Trong các bàn thua có dấu ấn của rất nhiều lỗi cá nhân và cả lỗi hệ thống. Thủ môn Nguyễn Filip vẫn cho thấy được sự ổn định và chắc chắn trong khung thành, nhưng anh vẫn phải vào lưới nhặt bóng sau những pha dứt điểm gần như không thể chống đỡ của đối phương. Đội tuyển chơi với 3 trung vệ và 2 cầu thủ chạy cánh, nhưng Quế Ngọc Hải cùng các đồng đội vẫn luôn tạo cho đối thủ quá nhiều khoảng trống, không gian và thời gian để thoải mái phối hợp và ghi bàn. Vẫn thiếu đi sự liên kết thông tin hay những tình huống hỗ trợ bọc lót khi phòng ngự. Sự hỗ trợ của 2 tiền vệ trung tâm còn hết sức hạn chế, bàn thua trong trận đấu vừa qua cũng đến từ một pha phối hợp trung lộ đơn giản của Ấn Độ.

Quá nhiều bài toán khó cho HLV Kim Sang-sik- Ảnh 2.

Ông Kim còn cả núi công việc

Vị trí các cầu thủ có thể đảm nhiệm và quán xuyến khu vực giữa sân của đội tuyển VN cũng đang là vấn đề nan giải. Sau 5 trận, ông Kim vẫn loay hoay với các mảnh ghép ở vị trí tiền vệ trung tâm. Ba tiền vệ kỳ cựu Hoàng Đức - Tuấn Anh - Hùng Dũng luân phiên được sử dụng. Cũng đã có những sự thử nghiệm dành cho các cầu thủ trẻ như Thành Long hay Thái Sơn. Thậm chí những tiền vệ công thuần túy như Quang Hải, Văn Quyết cũng được đặt thử vào vị trí này, nhưng kết quả vẫn rất hạn chế. Tuyến giữa vẫn đang là điểm yếu nhất trong cách vận hành lối chơi của đội tuyển.

THÁNG 11 MANG Ý NGHĨA QUYẾT ĐỊNH

Theo kế hoạch dự kiến, đội tuyển VN sẽ có một quãng thời gian tập huấn ngắn ngày tại Hàn Quốc trước khi bước vào AFF Cup 2024. Đây sẽ là quãng thời gian rất quan trọng để ban huấn luyện xây dựng lối chơi và định hình bộ khung cơ bản. Trong những ngày sắp tới, thầy Kim cùng các cộng sự sẽ phải làm việc với cường độ tối đa. Những vấn đề còn tồn đọng liên quan đến chuyên môn sau những trận đấu vừa qua sẽ phải được phân tích kỹ. Những lỗi cá nhân cần phải được ghi lại một cách tỉ mỉ và trao đổi thẳng thắn với các tuyển thủ. Những lỗi hệ thống cần được thống kê và xây dựng thành tệp bài tập với nội dung xuyên suốt để sửa lỗi.

Những ý tưởng về cách chơi, sơ đồ chiến thuật mới với 4 hậu vệ cũng cần được chuẩn bị, giới thiệu trên lý thuyết bằng nội dung cụ thể và hình ảnh thực tế. Yêu cầu cụ thể cho từng vị trí phải được liệt kê chi tiết, đầy đủ, rõ ràng. Cách vận hành tổng thể toàn đội hình khi tấn công, khi phòng ngự hay khi chuyển đổi trạng thái sẽ được xây dựng một cách bài bản, có lộ trình, kế hoạch hợp lý. Phương pháp huấn luyện cũng sẽ phải đồng bộ từ cá nhân cho đến nhóm, từ từng hàng cho đến cả khối đội hình.

Quá nhiều bài toán khó cho HLV Kim Sang-sik- Ảnh 3.

Đội tuyển không còn nhiều thời gian cho AFF Cup

Khi đã định hình được sơ đồ lối chơi, cần phải xây dựng được bộ khung chính xác. Đội hình chính với những cầu thủ tốt nhất và những cái tên trên băng ghế dự bị không chỉ là phương án thay thế mà còn là những giải pháp tạo đột biến, thay đổi thế trận. Sự xuất hiện của Đình Bắc, Tiến Linh ở phút thứ 61 hay sự bổ sung của Văn Quyết, Quang Hải ở phút 71 trong trận đấu với Ấn Độ đã thay đổi hoàn toàn cục diện của trận đấu và chúng ta có tới 3, 4 cơ hội ghi bàn rõ ràng.

Đến thời điểm hiện tại, có lẽ ông Kim cũng đã quy hoạch được khoảng 30 cái tên chất lượng để tham gia AFF Cup 2024. Tất nhiên sẽ còn quá trình sàng lọc, thay thế và bổ sung sau những vòng đấu tiếp theo của V-League. Nhưng có lẽ mấu chốt vẫn là bản kế hoạch chi tiết cho từng giai đoạn sắp tới của đội tuyển. Quỹ thời gian dành cho đội tuyển không còn nhiều nên tất cả các thành viên đều phải tích cực, cố gắng tối đa. Các tuyển thủ cố gắng cải thiện phong độ qua từng trận đấu cấp CLB, giữ gìn sức khỏe để có trạng thái tốt nhất (gồm thể trạng, tâm lý) vào thời điểm tháng 11 để tập trung đội tuyển.

Ban huấn luyện phát huy tinh thần tập thể, theo sát phong độ của các cá nhân, cùng nhau bàn bạc để đội tuyển sẽ có được bước chuẩn bị hoàn hảo cho giải đấu quan trọng vào cuối năm. Những đối thủ trực tiếp như Thái Lan, Indonesia đã có những bước tiến quá nhanh nên nếu không bừng tỉnh và tăng tốc một cách mạnh mẽ, chúng ta sẽ bị bỏ lại ở phía sau. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.