Quá tải hơn gấp đôi, một trường mầm non Hà Nội phải tuyển sinh bằng bốc thăm

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
27/07/2022 16:35 GMT+7

Trường mầm non Hoàng Liệt (P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà Nội) chỉ có thể tiếp nhận 333 trẻ 3 - 4 tuổi, trong khi có tới 713 trẻ đúng tuyến trên địa bàn đăng ký tuyển sinh nên nhà trường dự kiến phải tổ chức bốc thăm để tuyển sinh .

Ngày 27.7, trao đổi với báo chí, ông Tạ Văn Hải, Phó chủ tịch UBND P.Hoàng Liệt (Q.Hoàng Mai, Hà Nội), cho biết qua khảo sát hiện trên địa bàn có hơn 8.100 trẻ em trong độ tuổi mầm non, trong đó hơn 6.600 trẻ từ 2 - 5 tuổi.

Trên địa bàn phường có 6 trường mầm non nhưng chỉ có 1 trường mầm non công lập là Trường mầm non Hoàng Liệt, 5 trường mầm non còn lại là trường ngoài công lập, chưa kể 79 nhóm lớp mầm non độc lập.

Phụ huynh đăng ký tuyển sinh cho con vào Trường mầm non Hoàng Liệt năm học 2022 - 2023

website Trường Mầm Non hoàng liệt

Đây là trường mầm non công lập duy nhất trên địa bàn, có 4 cơ sở trường với tổng diện tích trên 5.243 m2, với 22 phòng học, 5 phòng chức năng. Năm học này, UBND Q.Hoàng Mai đã phê duyệt tổng số 459 chỉ tiêu tuyển sinh cho cả 3 lứa tuổi.

Hội đồng tuyển sinh nhà trường đã tiến hành tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển sinh, rà soát, đối chiếu với quy định tuyển sinh. Kết quả, đến nay, tổng số hồ sơ vượt xa với chỉ tiêu được giao. Cụ thể, lứa tuổi sinh năm 2017 có 226 hồ sơ đăng ký (trong khi số chỉ tiêu là126), lứa tuổi sinh năm 2018 hồ sơ đăng ký 290 (chỉ tiêu 88), lứa tuổi sinh năm 2019 hồ sơ đăng ký 423 (chỉ tiêu 245). Như vậy, số đăng ký so với chỉ tiêu được giao vượt tới 480 chỉ tiêu.

Lãnh đạo phường và Trường mầm non Hoàng Liệt cho biết, với các điều kiện phòng lớp, cơ sở vật chất, thiết bị và giáo viên hiện có, trường chỉ có thể tuyển sinh tối đa 559 trẻ độ tuổi từ 3 tuổi đến 5 tuổi vào trường; trong đó sẽ sử dụng phòng chức năng mở thêm 3 lớp mẫu giáo lớn để tuyển hết 226 trẻ 5 tuổi, đảm bảo 100% trẻ 5 tuổi được tiếp nhận nhằm phục vụ mục tiêu phổ cập trẻ mầm non 5 tuổi theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Đối với trẻ 3 tuổi và 4 tuổi, nhà trường chỉ tuyển thêm được 333 trẻ, trong khi có tới 713 hồ sơ đăng ký tuyển sinh cho năm học mới, như vậy sẽ có 380 trẻ 3 - 4 tuổi không được tiếp nhận vào trường.

Ông Tạ Văn Hải cho biết, trước tình hình trên, UBND P.Hoàng Liệt sẽ tổ chức cuộc họp mời cha mẹ học sinh đã có hồ sơ đăng ký xin học cho trẻ 3 tuổi và 4 tuổi để công khai thông báo thực trạng công tác tuyển sinh.

"Ngày 7 và 8.8 tới đây địa phương sẽ cùng bàn bạc phương án giải quyết, thống nhất với phụ huynh về phương thức tuyển", Phó chủ tịch UBND P.Hoàng Liệt nói.

Mong cha mẹ phụ huynh chia sẻ

Bà Trương Thu Hà, Phó trưởng Phòng GD-ĐT Q.Hoàng Mai, cho biết thêm: “Vì điều kiện cơ sở vật chất, cơ sở không thể đáp ứng được hết nhu cầu gửi trẻ vào trường mầm non công lập của người dân là điều chúng tôi rất trăn trở, mong cha mẹ phụ huynh chia sẻ với ngành giáo dục, trường, phường”.

Cũng theo bà Hà, nếu không có phương án nào khả thi hơn, trong tình huống cuối cùng sẽ tổ chức bốc thăm có sự chứng kiến của đại diện phường, nhà trường, phụ huynh học sinh để đảm bảo công bằng, minh bạch.

"Với trẻ 4 tuổi đã nộp hồ sơ năm nay nhưng không được tuyển sinh vào trường, mùa tuyển sinh sang năm khi các cháu lên 5 tuổi, nếu phụ huynh có nhu cầu trường sẽ nhận toàn bộ các cháu vào", bà Hà cho biết thêm.

Hoàng Liệt là phường có dân số đông nhất Hà Nội với hơn 80.000 dân, hàng năm có khoảng 1.500 - 1.800 trẻ em được sinh ra. Phường đã có tới 6 trường công lập (1 trường mầm non, 3 trường tiểu học, 2 trường THCS) nhưng các trường luôn quá tải.

Đây cũng là phường có Trường tiểu học Hoàng Liệt mới đây gây xôn xao dư luận khi dự kiến "đẩy" gần 600 học sinh sang trường khác để đạt quy định về sĩ số trường chuẩn quốc gia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.