Quan chức an ninh bầu cử Mỹ lo sẽ bị sa thải vì lật tẩy thông tin sai

14/11/2020 15:14 GMT+7

Quan chức an ninh mạng hàng đầu của Mỹ Christopher Krebs, người thực hiện nhiệm vụ bảo vệ cuộc bầu cử khỏi tin tặc nhưng đã khiến chính quyền Tổng thống Trump phẫn nộ vì nỗ lực lật tẩy thông tin sai lệch, đã nói với các cộng sự rằng ông dự đoán bản thân sẽ bị sa thải.

Quan chức an ninh mạng hàng đầu của Mỹ Christopher Krebs vào năm 2019 đã nói với Reuters rằng kỳ bầu cử năm 2020 sẽ là kỳ bầu cử an toàn nhất từ trước đến nay. Nhưng theo một số nguồn tin của Reuters, ông nói với các cộng sự rằng ông dự kiến sẽ bị Nhà Trắng sa thải.
Ông Krebs, người đứng đầu Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng của Bộ An ninh Nội địa, nhận được khen ngợi từ cả đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa vì đã giúp kỳ bầu cử Mỹ diễn ra suôn sẻ dù luôn có quan ngại rằng tin tặc nước ngoài có thể tìm cách phá hoại cuộc bỏ phiếu.

Các thành viên mới được bầu của Hạ viện tham dự một cuộc họp ngắn của các chánh văn phòng đương nhiệm trong buổi định hướng tại Trung tâm Du khách Quốc hội Mỹ, ở Washington D.C. (Mỹ) ngày 13.11

Reuters

Tuy nhiên, theo các tin, ông Krebs đã khiến chính quyền Tổng thống Trump giận dữ khi cơ quan của ông điều hành một trang web mang tên “Kiểm soát Tin đồn” nhằm vạch trần những thông tin sai lệch về kỳ bầu cử.
Các quan chức Nhà Trắng đã yêu cầu chỉnh sửa hoặc xóa nội dung khỏi trang web, sau khi trang này phản bác nhiều thông tin sai lệch về cuộc bầu cử, ví dụ như tin đồn đảng Dân chủ đứng sau một âm mưu gian lận bầu cử hàng loạt. Đáp lại, cơ quan này đã từ chối xóa thông tin chính xác, theo Reuters.

Một người ủng hộ Tổng thống Donald Trump xuất hiện trong cuộc biểu tình phản đối tổng thống sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, ở Washington (Mỹ) ngày 13.11

Reuters

Hiện tại ông Trump vẫn chưa chấp nhận thua và nhiều lần đưa ra những tuyên bố không có cơ sở về gian lận bầu cử. Cũng trong ngày 12.11, Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng Mỹ đã đưa ra phản hồi dứt khoát đối với những tuyên bố như vậy: “Không có bằng chứng cho thấy bất kỳ hệ thống bỏ phiếu nào đã xóa hoặc làm mất phiếu, thay đổi phiếu hoặc bị xâm phạm theo bất kỳ cách nào.” Cùng ngày, ông Krebs không phản hồi về yêu cầu bình luận. Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng cùng Nhà Trắng cũng từ chối bình luận.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.