Quan chức EU nói Gaza là 'nghĩa địa lộ thiên' lớn nhất thế giới

18/03/2024 21:28 GMT+7

Nhà ngoại giao hàng đầu Liên minh châu Âu (EU) nói chiến dịch quân sự của Israel ở Dải Gaza đã biến lãnh thổ này thành 'nghĩa địa lộ thiên' lớn nhất thế giới, giữa lúc có dự báo rằng nạn đói sắp sửa xảy ra ở phía bắc khu vực.

"Trước chiến sự, Gaza là nhà tù lộ thiên lớn nhất. Ngày nay, vùng đất này là nghĩa địa lộ thiên lớn nhất", AFP dẫn lời Cao ủy Chính sách đối ngoại EU Josep Borrell phát biểu tại hội nghị của các bộ trưởng EU ở Brussels (Bỉ) ngày 18.3.

"Đó là nghĩa địa của hàng chục nghìn người và cũng là nghĩa địa của nhiều nguyên tắc quan trọng nhất trong luật nhân đạo", ông Borrell nói.

Quan chức ngoại giao hàng đầu EU cũng lặp lại cáo buộc rằng Israel đang dùng nạn đói làm "vũ khí chiến tranh" khi không cho phép xe tải chở hàng viện trợ đi vào Gaza. "Israel đang gây ra nạn đói", ông nói tại hội nghị bàn về vấn đề nhân đạo.

Tàu hàng cứu trợ đến Gaza, Israel bác đề xuất ngừng bắn của Hamas

Ngoại trưởng Israel Katz của Israel đã phản bác những lời lẽ của ông Borrell, yêu cầu ông "ngừng công kích Israel và công nhận quyền tự vệ của chúng tôi trước tội ác của Hamas".

"Israel cho phép lượng lớn hàng cứu trợ nhân đạo đi vào Gaza bằng đường bộ, đường không và đường biển đối với bất kỳ ai sẵn sàng giúp đỡ", ông Katz viết trên X (Twitter trước đây).

Quan chức EU nói Gaza là 'nghĩa địa lộ thiên' lớn nhất thế giới- Ảnh 1.

Một phụ nữ nấu bữa sáng giữa đống đổ nát ở phía bắc Gaza hôm 13.3

REUTERS

Cũng trong ngày 18.3, một báo cáo mới được công bố đưa ra đánh giá rằng nạn đói dự kiến xảy ra ở phía bắc Gaza trong khoảng thời gian từ nay cho đến tháng 5.

"Nạn đói hiện đã được dự báo và sắp xảy ra ở các tỉnh Bắc Gaza và Gaza, nhiều khả năng sẽ biểu hiện rõ ràng trong thời gian dự kiến từ giữa tháng 3.2024 đến tháng 5.2024", Reuters trích dẫn báo cáo của chương trình Phân loại Giai đoạn An ninh Lương thực Tích hợp (IPC), một sáng kiến được Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn.

Theo báo cáo, số người có nguy cơ lâm vào "nạn đói thảm khốc" trên toàn bộ Dải Gaza hiện đã lên tới 1,1 triệu người, tức khoảng một nửa dân số lãnh thổ này. Con số này cao gần gấp đôi so với con số được nêu trong báo cáo IPC gần đây nhất về Gaza, được ban hành vào tháng 12.2023.

Phân tích của IPC cho biết nạn đói vẫn có thể tránh được nếu Israel và Hamas chấm dứt xung đột, cũng như các tổ chức cứu trợ tăng cường khả năng tiếp cận Gaza.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.