Quan chức Ukraine nói binh sĩ như 'dùng súng ngắn chống xe tăng', cần thêm 300 dàn rocket tầm xa

12/06/2022 21:02 GMT+7

Một quan chức quốc phòng Mỹ vừa cho rằng lực lượng Nga có thể giành kiểm soát toàn bộ tỉnh Luhansk thuộc miền đông Ukraine trong vài tuần tới, khi phía Ukraine phải chịu thương vong nặng và nguồn đạn giảm nhanh.

Tờ The Washington Post hôm 12.6 dẫn lời vị quan chức giấu tên này nói rằng hai thành phố Severodonetsk và Lysychansk, đều thuộc Luhansk, đều đang bị vây hãm và có thể rơi vào tay của lực lượng Nga trong một tuần.

Giao tranh ác liệt trên phố tiếp diễn ở Severodonetsk. Hôm 12.6 tỉnh trưởng Luhansk Serhiy Haidai nói rằng Ukraine còn kiểm soát một khu công nghiệp và một nhà máy hóa chất ở thành phố này. Phía Ukraine cho biết còn khoảng 800 người vẫn đang ẩn trong hệ thống hầm dưới nhà máy Azot ở Severodonetsk.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, binh sĩ Nga không đạt được bước tiến nào ở phía nam Severodonetsk kể từ ngày 10.6, nhưng đang kết hợp hỏa lực pháo và không kích để phá hủy hệ thống phòng thủ của lực lượng Ukraine.

Trước tình trạng trên, Ukraine đã kêu gọi phương Tây tăng tốc cung cấp vũ khí cho quân đội nước này. Theo tờ The Washington Post Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11.6 cho rằng đã quá trễ để thuyết phục Nga dừng chiến dịch quân sự, và kêu gọi có hành động cứng rắn hơn để chống lại Moscow.

Giao tranh vẫn tiếp diễn ác liệt tại vùng Donbass

ẢNH: REUTERS

Bộ Chỉ huy chiến dịch miền nam Ukraine sáng nay 12.6 tuyên bố đã phá hủy thiết bị và 3 kho đạn dược của Nga trong 24 giờ trước đó tại các khu vực tiền tuyến, khi chiến sự hôm nay bước sang ngày thứ 109.

Ngoài ra, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine tối 11.6 khẳng định lực lượng Nga tiếp tục chịu tổn thất nặng và một bệnh viện dã chiến đang được dựng lên trong làng Shebekino ở tỉnh Belgorod của Nga, gần biên giới giáp với Ukraine, theo The Kyiv Independent.

Trong khi đó, ông Oleksiy Arestovych, cố vấn quân sự cho Tổng thống Zelensky, ngày 11.6 cho hay khoảng 10.000 binh sĩ Ukraine tử trận kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự vào ngày 24.2, với ít nhất 200-300 binh sĩ thiệt mạng mỗi ngày.

Một cố vấn khác, Mykhailo Podolyak, hôm 11.6 cho rằng quy mô chiến sự khiến nước này cần thêm 300 hệ thống pháo phản lực, thay vì 3-4 tổ hợp như mới được viện trợ.

Giới chức Ukraine cho biết quân đội nước này cần được viện trợ thêm khí tài quân sự để chiến đấu với quân đội Nga

ẢNH: REUTERS

Trả lời phỏng vấn trên truyền thông Anh, ông Podolyak nói: "Quân đội Ukraine đang trong tình trạng dùng súng ngắn đấu xe tăng. Khoảng 90% thương vong trên chiến trường hiện nay là do hỏa lực pháo binh. Các binh sĩ của chúng tôi sẽ tiếp tục thiệt mạng cho đến khi đối tác châu Âu cung cấp những vũ khí mà Ukraine cần, cũng như ngừng yêu cầu chúng tôi hòa đàm với Nga".

Cũng hôm 12.6, giới chức Ukraine cho biết Nga phóng 4 tên lửa từ biển Đen vào một cơ sở quân sự ở thành phố miền tây Chortkiv, khiến 22 người bị thương.

Bộ Quốc phòng Nga sau đó thông báo tàu chiến nước này đã phóng tên lửa hành trình Kalibr nhằm vào thành phố Chortkiv, phá hủy một nhà kho lớn chứa nhiều loại tên lửa chống tăng và phòng không, cũng như đạn pháo được Mỹ và các nước châu Âu viện trợ cho Ukraine.

Theo báo Đức Bild am Sonntag, Thủ tướng Đức Olaf Scholz sẽ đến Kyiv cùng với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và thủ tướng Ý Mario Draghi trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh G7 vào cuối tháng 6.

Trong một thông tin có liên quan, hôm 11.6, giới chức ở Kherson, thành phố miền nam Ukraine hiện do Moscow kiểm soát, đã bắt đầu cấp hộ chiếu Nga cho người dân địa phương.

23 cư dân Kherson đã nhận được hộ chiếu nhờ "thủ tục đơn giản hóa" theo sắc lệnh Tổng thống Nga Vladimir Putin ký tháng trước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.