Quan điểm của Ấn Độ về trật tự quốc tế

11/11/2022 13:30 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh ngày 10.11 cho biết Ấn Độ tin rằng an ninh quốc tế nên là kết quả của nỗ lực tập thể chứ không phải là “trò chơi tổng số bằng không”.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh

chụp màn hình rt

Theo hãng tin RT, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh ngày 10.11 cho biết trật tự toàn cầu chỉ thực sự ổn định và công bằng khi các quốc gia ngừng nỗ lực đảm bảo an ninh của chính mình bằng cách đánh đổi an ninh của các nước khác.

Phát biểu này được ông Singh đưa ra tại Đại học Quốc phòng Quốc gia ngày 10.11. Bộ trưởng Singh cũng lập luận rằng thế giới nên phát triển một cách tiếp cận tập thể đối với an ninh.

“Ấn Độ không tin vào trật tự thế giới mà trong đó, một số ít quốc gia được coi là vượt trội hơn những nước khác”, đồng thời nói thêm rằng chính sách chiến lược Ấn Độ phải có “đạo đức”.

Nếu an ninh thực sự trở thành một vấn đề của tập thể, thế giới có thể bắt đầu tạo ra “một trật tự toàn cầu có lợi cho tất cả chúng ta”, ông Singh nói thêm.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ cũng nhấn mạnh rằng an ninh quốc gia không nên được coi là “trò chơi tổng số bằng không”, đồng thời nói thêm rằng các quốc gia nên tìm kiếm các giải pháp mang đến lợi ích cho mọi người.

Trò chơi tổng số bằng không (zero-sum game) là thuật ngữ chỉ tình huống mà người thắng cuộc đạt được lợi ích tương đương với những gì bên thua cuộc mất đi.

“Chúng ta không nên chạy theo những điều tư lợi hẹp hòi không có lợi về lâu dài”, ông Singh cảnh báo, đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo áp dụng nguyên tắc “tư lợi vị tha” để quốc gia bền vững và kiên cường hơn trước những cú sốc.

Ông Singh nói Ấn Độ không nên xây dựng sự “mạnh mẽ và thịnh vượng” bằng cách khiến các nước khác trả giá. Thay vào đó, New Delhi muốn “giúp các quốc gia khác nhận ra tiềm năng của họ”.

Bộ trưởng Singh cũng cảnh báo về tác động ngày càng tăng của “chiến tranh thông tin” và các chiến dịch tin tức giả mạo đối với sự ổn định chính trị. Theo ông, các chiến dịch này được dùng để “điều chỉnh quan điểm của công chúng”. Cuộc chiến thông tin này thể hiện “rõ ràng nhất trong cuộc xung đột đang diễn ra giữa Nga Ukraine”, Bộ trưởng Singh nói thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.