Quân đội điều 15 máy bay, 99 tàu, 274 xe đặc chủng ứng phó bão số 8

13/10/2021 17:06 GMT+7

Các đơn vị quân đội đã điều động 15 máy bay, 99 tàu, 1.004 xuồng máy và ca nô, 274 xe đặc chủng sẵn sàng tham gia ứng phó mưa bão số 8 .

Ngày 13.10, thông tin từ Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng) cho biết, tại địa bàn được dự báo ảnh hưởng mưa bão số 8, các đơn vị quân đội đã lên kế hoạch điều động 2.969 phương tiện các loại sẵn sàng ứng trực làm nhiệm vụ ứng phó mưa bão, giúp dân sơ tán cũng như thực hiện tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Cơn bão số 8 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Trong số các phương tiện ứng trực làm nhiệm vụ hiện có 15 máy bay, 99 tàu của lực lượng hải quân, cảnh sát biển, bộ đội biên phòng; 1.004 ca nô, xuồng máy; 274 xe đặc chủng trực ở địa bàn có nguy cơ ngập lụt cục bộ và 1.577 xe ô tô các loại.

Qua rà soát của Bộ đội biên phòng, đến 9 giờ sáng nay, tại khu vực quần đảo Hoàng Sa có 3 tàu cá với 29 ngư dân của tỉnh Quảng Ngãi đang neo đậu tránh trú bão số 8 ở các đảo Linh Côn, Đá Lồi.

Trên đất liền, các đơn vị từ Lạng Sơn đến Gia Lai đã rà soát, nắm chắc khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, lũ ống, ngập úng để lên kế hoạch kịp thời sơ tán dân.

Trên tuyến biển, lực lượng bộ đội biên phòng đang hỗ trợ người dân các địa phương neo đậu tàu, thuyền; kêu gọi sơ tán khỏi các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản trước khi bão số 8 đổ bộ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 13 giờ hôm nay, tâm bão số 8 còn cách Thanh Hóa khoảng 600 km, cách Nghệ An khoảng 610 km, cách Hà Tĩnh khoảng 540 km và đang di chuyển với tốc độ 25 - 30 km/giờ. Vùng gần tâm bão số 8, sức gió mạnh nhất ở cấp 11, tức là từ 100 - 120 km/giờ, giật cấp 14.

Đặc biệt, cơn bão số 8 có hoàn lưu rất rộng nên vùng gió mạnh từ cấp 6, giật cấp 8 trở lên có bán kính khoảng 350 km tính từ tâm bão.

Hải quân sẵn sàng lực lượng, phương tiện giúp người dân phòng chống bão số 8

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, bão số 8 ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình và ngay từ chiều nay khu vực này sẽ có mưa to, gió mạnh. Càng về đêm nay cho đến sáng mai 14.10, bão số 8 tiến vào gần bờ thì lượng mưa càng tăng, gió bão càng mạnh hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.