Quân đội điều nhiều phương tiện tìm kiếm ngư dân mất tích

21/07/2022 06:13 GMT+7

Quân chủng hải quân điều động 2 thủy phi cơ DHC-6 và 4 tàu mặt nước để tìm kiếm các ngư dân mất tích sau khi tàu cá Bình Thuận bị mất liên lạc.

Ngày 20.7, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn Bình Thuận cho biết thực hiện mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, Quân chủng hải quân đã điều động 2 thủy phi cơ DHC-6 và 4 tàu mặt nước để tìm kiếm các ngư dân tàu cá Bình Thuận bị trôi dạt trên biển.

Trước đó, tàu cá BTh 97478 TS bị mất liên lạc từ ngày 10.7 cách đảo Phú Quý khoảng 85 hải lý. Trên tàu có 15 thuyền viên.

Đến ngày 19.7, có 4 thuyền viên tàu BTh 97478 TS đã được tàu BĐ 96935 TS cứu nạn cách tây bắc đảo Sinh Tồn, huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa, khoảng 80 hải lý. Các thuyền viên này cho biết có thể còn 8 người còn sống trên một thuyền thúng khác đang trôi dạt trên biển.

Thủy phi cơ DHC-6 đã bay dọc theo hướng trôi của thuyền thúng, tính từ bán đảo Cam Ranh ra đến huyện đảo Trường Sa và mở rộng phạm vi ra hai bên. Bốn tàu hải quân đang tổ chức tìm kiếm theo phương án cuốn chiếu, tịnh tiến ngược với hướng trôi dạt của thuyền thúng.

Quân chủng phòng không - không quân, Quân khu 7, Binh đoàn 18, Cục Cứu hộ - Cứu nạn Bộ Quốc phòng cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với Quân chủng hải quân và các lực lượng tăng cường quan sát, tìm kiếm các ngư dân còn mất tích trên biển.

Cũng trong ngày 20.7, chính quyền tỉnh Bình Định cho biết 4 ngư dân trên tàu BĐ 91464 TS, bị chìm vào sáng cùng ngày khi đang hoạt động tại vùng biển cách TP.Nha Trang khoảng 121 hải lý theo hướng đông đông bắc, đã được một tàu hàng kịp thời ứng cứu. Hiện tại, sức khỏe của các thuyền viên đều ổn định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.