Phép màu kỳ diệu: 4 ngư dân trên tàu cá Bình Thuận mất tích được cứu sống

Quế Hà
Quế Hà
19/07/2022 16:45 GMT+7

Lúc 14 giờ ngày 19.7, Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bình Thuận nhận được tin báo, một tàu cá của tỉnh Bình Định đã cứu sống được 4 ngư dân trên tàu cá Bình Thuận bị mất tích từ ngày 10.7.

Cứu sống 4 ngư dân trong thúng đang trôi dạt trên biển

Ông Nguyễn Hùng Tân, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Bình Thuận cho biết, lúc 14 giờ ngày 19.7, Văn phòng nhận được tin từ Đài thông tin Duyên hải Phan Thiết cho biết, một tàu cá của tỉnh Bình Định đã cứu vớt được 4 ngư dân trên tàu cá BTh 97478 TS của ông Bùi Văn Toàn (chủ tàu kiêm thuyền trưởng) bị nghi mất tích từ ngày 10.7.

Người nhà thuyền viên khóc chờ tin tại cảng Phan Thiết tối 12.7

Q.H.

Văn phòng Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Bình Thuận cho biết, lúc 13 giờ ngày 19.7, tàu cá BĐ 96935 TS báo trên tần số 7903KHz là vớt được 4 người còn sống ở trên thúng của tàu BTh 97478 TS, tại tọa độ 10,31 độ vĩ Bắc – 113,04 độ kinh Đông.

Sau khi lên tàu, các ngư dân kể lại, lúc đầu trên thúng có 7 người, nhưng có 3 người không qua khỏi trong quá trình thúng trôi dạt trên biển nên các ngư dân bỏ lại thi thể các nạn nhân xấu số xuống biển.

Lúc 13 giờ 13 ngày 19.7, Đài thông tin Duyên hải Phan Thiết (PTR) gọi điện thoại cho Trung tâm Phối hợp tìm kiếm hàng hải khu vực III, do tín hiệu nghe máy tại chỗ không rõ nên đã chuyển thông tin để Đài Hồ Chí Minh Radio (HCMR) kết nối cho tàu gặp VTMRCC. Hiện tại Đài PTR tiếp tục phát tin tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ thông tin theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong chỉ đạo công tác tìm kiếm tàu cá mất tích chiều 13.7

Q.H

Kêu gọi hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn các ngư dân gặp nạn

Ông Nguyễn Hùng Tân cho biết, Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Bình Thuận đã đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bình Thuận phối hợp với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định kiểm tra, làm rõ thông tin và có phương án liên lạc hoặc tiếp cận tàu BĐ 96935 TS để chuyển giao các ngư dân lên tàu tìm kiếm cứu nạn đưa vào đất liền chăm sóc sức khỏe.

Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục chỉ đạo cho các Đồn biên phòng, Hải đội 2 thông tin cho các tàu thuyền đang đánh bắt hải sản trên biển biết, tăng cường quan sát, hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn, nếu phát hiện cứu vớt kịp thời. Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Bình Thuận cập nhật thông tin trên và đã báo cho Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo chung.

Như Thanh Niên đã thông tin, tàu cá BTh-97478TS gồm 15 ngư dân, hành nghề lưới vây rút chì do chủ tàu kiêm thuyền trưởng Bùi Văn Toàn (50 tuổi, ngụ P.Phú Tài, TP.Phan Thiết, Bình Thuận) điều khiển. Tàu cá này xuất bến tại cảng Phan Thiết từ ngày 21.6, đánh bắt tại vùng biển Nhà giàn DK1 và Trường Sa.

Đến 5 giờ ngày 10.7, trên hành trình về lại cảng Phan Thiết, tàu cá bị mất liên lạc, giám sát hành trình mất hết tín hiệu cho đến nay.

Tọa độ bị mất liên lạc khoảng 10 độ 31 phút vĩ độ Bắc, 113 độ 04 phút kinh độ Đông, cách bờ biển Phan Thiết chừng 126 hải lý về hướng nam, cách đảo Phú Quý khoảng 84 hải lý.

Thời điểm tàu cá mất liên lạc, trên vùng biển này có thời tiết xấu, sóng to gió lớn. Mặc dù Bộ đội biên phòng Bình Thuận đã thông báo cho tất cả các phương tiện trong khu vực con tàu nghi mất tích cùng tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin về tàu cá này cùng 15 ngư dân.

Đáng chú ý, trong số 15 ngư dân trên tàu cá mất tích của ông Bùi Văn Toàn có 4 anh em ruột, chú cháu gồm: Nguyễn Thành Lương, Nguyễn Thành Lăng, Nguyễn Thành La và Nguyễn Thành Luyến (đều trú ở P.Phú Tài, TP.Phan Thiết, Bình Thuận).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.