Quân đội Mỹ chặn một khinh khí cầu bay qua bang Utah?

Văn Khoa
Văn Khoa
24/02/2024 17:25 GMT+7

Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết quân đội nước này đã chặn một khinh khí cầu nhỏ bay qua bang Utah trong ngày 23.2 (theo giờ Mỹ).

Vị quan chức Mỹ, không tiết lộ danh tính, còn khẳng định khinh khí cầu trên không gây ra mối đe dọa nào đối với hàng không dân dụng hoặc an ninh quốc gia. Quả khinh khí cầu đó cũng không có khả năng tự điều khiển khi di chuyển ở độ cao từ 13.100 đến 13.700 m, theo vị quan chức.

Vị quan chức không cung cấp thêm thông tin chi tiết về quả khinh khí cầu. Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về thông tin trên.

Trước đó, vào ngày 4.2.2023, một chiến đấu cơ Mỹ đã bắn hạ thứ mà Lầu Năm Góc cho là khinh khí cầu do thám của Trung Quốc có khả năng thu thập thông tin tình báo về Mỹ.

Giới chức Mỹ còn cho rằng quả khinh khí cầu đó, bị bắn ở ngoài khơi bang Nam Carolina (Mỹ), có thể tự điều khiển.

Quân đội Mỹ chặn một khinh khí cầu bay qua bang Utah?- Ảnh 1.

Quả khinh khí cầu Trung Quốc bị tình nghi có khả năng do thám bay trên bầu trởi Mỹ ngày 2.2.2023

AFP

Phía Trung Quốc đã phủ nhận việc sử dụng khinh khí cầu để do thám Mỹ, nói rằng khinh khí cầu trên được sử dụng cho mục đích khí tượng và khoa học khác và đi lạc vào không phận Mỹ một cách "hoàn toàn vô tình", theo Reuters.

Sau khi khinh khí cầu Trung Quốc nói trên bị bắn hạ, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ (NORAD) Glen VanHerck cho các phóng viên hay quân đội và cộng đồng tình báo Mỹ đã thực hiện các bước toàn diện để bảo vệ trước khả năng thu thập thông tin tình báo của khinh khí cầu đó.

Khinh khí cầu Trung Quốc có thể đã tìm cách lẩn tránh khi bị Mỹ phát hiện?


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.