Quân đội Pakistan đang giữ thủ lĩnh tối cao Taliban?

La Vi
La Vi
22/08/2021 07:39 GMT+7

Kể từ khi Taliban giành được quyền kiểm soát ở Afghanistan , tung tích của Thủ lĩnh tối cao Haibatullah Akhundzada vẫn là một ẩn số.

Tuy nhiên đài NDTV của Ấn Độ dẫn lời một quan chức cấp cao nước này cho hay có thể thủ lĩnh Taliban đang ở trong tay quân đội Pakistan
Theo vị quan chức này, các lãnh đạo cao cấp khác cũng như binh sĩ Taliban trong suốt 6 tháng qua đã không nhìn thấy ông Akhundzada. Lần cuối cùng ông phát biểu công khai là vào tháng 5, nhân kết thúc tháng chay Ramadan

Lãnh tụ tối cao của lực lượng Taliban Haibatullah Akhundzada.

Reuters

Nguồn tin này cũng cho biết Ấn Độ đang rất quan tâm về việc Pakistan sẽ xử lý việc này ra sao. 
Sau khi thủ lĩnh Akhtar Mansour bị Mỹ dùng máy bay không người lái không kích tiêu diệt tại Pakistan, ông Akhundzada từ vị trí phó tướng đã trở thành thủ lĩnh tối cao của Taliban từ tháng 5.2016. 

Lực lượng Taliban đã chiếm đóng Afghanistan kể từ hôm 15.8.

Reuters

Hãng AFP dẫn nguồn thạo tin mô tả Akhundzada (50 tuổi) thiên về một học giả pháp lý hơn là chiến binh. Ông từng là thẩm phán hàng đầu của Taliban và là người chịu trách nhiệm ban hành nhiều cách diễn giải cực đoan hơn của Taliban về đạo Hồi. Được biết, ông không có nhiều kinh nghiệm quân sự, nhưng đóng góp lớn trong việc củng cố tài chính của lực lượng này. 
Akhundzada là một trong 7 thủ lĩnh Taliban được cho là sẽ dẫn đầu hoặc có sức ảnh hưởng lớn trong việc cầm quyền ở Afghanistan sau khi lực lượng này kiểm soát đất nước cách đây 1 tuần. 
Cũng theo đài NDTV, có thông tin cho biết thành viên của các tổ chức khủng bố như Lashkar-e-TaibaJaish-e-Mohammed đang bắt đầu sáp nhập vào Taliban.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.