Quân đội sẽ làm gì để không lạc lõng, tụt hậu trong thời đại công nghệ 4.0?

Lê Thanh
Lê Thanh
25/08/2022 17:41 GMT+7

Đó là câu hỏi mà Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7 đặt ra cho người trẻ tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân khu 7 lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 – 2027, diễn ra tại TP.HCM ngày 25.8.

Đại biểu thanh niên ưu tú Quân khu 7 dự đại hội vào ngày 25.8

LÊ THANH

Và theo Trung tướng Trần Hoài Trung, để không lạc lõng, tụt hậu trong thời đại công nghệ 4.0 thì mỗi người trẻ, đoàn viên thanh niên trong lực lượng vũ trang của chúng ta hãy thử tự hỏi trình độ ngoại ngữ, tin học, công nghệ của mình thế nào? Để từ đó có kế hoạch học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ theo kịp với sự phát triển chung của xã hội trong tương lai.

Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 phát biểu tại đại hội

LÊ THANH

Theo Đại tá Nguyễn Như Trúc, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, trong nhiệm kỳ qua, tuổi trẻ Quân khu 7 luôn là lực lượng xung kích đi đầu trên mặt trận đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân.

“Trong 5 năm qua, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong lực lượng vũ trang Quân khu 7 được triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm và luôn đổi mới, sáng tạo. Chỉ tính riêng phong trào“Chống dịch, cứu dân”, đã có hơn 87.000 cán bộ, đoàn viên thanh niên tình nguyện xung kích trên tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, giúp nhân dân khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, làm tỏa sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới”, Đại tá Nguyễn Như Trúc, nói.

Đại tá Nguyễn Như Trúc, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 (ảnh trên) chia sẻ tại đại hội

LÊ THANH

Chia sẻ về phương hướng, nhiệm vụ trong 5 năm tới, đại tá Như Trúc cho biết: “Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong lực lượng vũ trang quân khu sẽ tập trung xây dựng mẫu hình người thanh niên Quân khu 7 thời kỳ mới. Chú trọng chăm lo giáo dục, rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên phát triển toàn diện. Đó là phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh”.

Đại biểu trẻ tham dự tại đại hội

LÊ THANH

Phát biểu tại đại hội, Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7, nhấn mạnh: “Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, chiến công của tuổi trẻ lực lượng vũ trang Quân khu trong xung kích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nhất là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu tạo được chuyển biến mạnh mẽ”.

Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 (thứ 5, từ trái sang) trao đổi với các đại biểu tham dự đại hội

LÊ THANH

Theo trung tướng Hoài Trung, Đoàn thanh niên là tổ chức của tuổi trẻ, bản thân đã có sức hấp dẫn, sáng tạo và lôi cuốn rất cao. Nhưng tại sao hiện nay trong hoạt động vẫn có biểu hiện gò ép, hình thức, đường mòn lối cũ.

“Chúng ta sẽ chủ động thế nào để thực hiện yêu cầu năm 2030 xây dựng quân đội hiện đại trong đó có con người hiện đại, vũ khí trang bị hiện đại. Truyền thống của quân khu là “Chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, đoàn kết, quyết thắng”. Vậy, tuổi trẻ sẽ có mô hình, cách làm mới ra sao để chứng tỏ vai trò xung kích của mình?”, Trung tướng Hoài Trung đặt vấn đề.

Theo Trung tướng Hoài Trung, chăm lo công tác Đoàn và phong trào thanh niên là trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp. “Trong đó, tập trung thực hiện tốt công tác chính trị, lãnh đạo tư tưởng, đẩy mạnh tuyên truyền. Và làm sao trong mọi hoàn cảnh, nhiệm vụ, cán bộ, đoàn viên thanh niên phải rõ, phải tin, phải nghiêm, phải giỏi và phải sẵn sàng. Phải thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo môi trường tốt nhất để lớp trẻ phấn đấu trưởng thành. Muốn vậy, các cấp ủy phải tin tưởng, gần gũi, lắng nghe ý kiến đóng góp của Đoàn viên thanh niên; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở”, trung tướng lưu ý.

Đại biểu tham dự Đại hội chụp hình lưu niệm với Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7

LÊ THANH

Trung tướng Hoài Trung cũng mong muốn: “Mỗi đoàn viên thanh niên phải thực sự là một chiến sĩ văn hóa. Mỗi chi Đoàn phải là một điểm sáng văn hóa. Tất cả phải đoàn kết, phấn đấu xứng đáng với niềm tin cậy của Đảng ủy, Bộ tư lệnh quân khu. Cấp ủy cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có phẩm chất tốt, trình độ giỏi, uy tín cao. Mỗi cán bộ Đoàn phải thực sự là hạt nhân đoàn kết, trung tâm tập hợp thanh niên. Cán bộ Đoàn cũng phải là người đi đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ, nhất là những việc mới, việc khó. Đồng thời, có khả năng tham mưu đề xuất đổi mới để nâng cao hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên”.

Tham dự đại hội còn có Bí thư Thành đoàn TP.HCM Phan Thị Thanh Phương và 298 đại biểu chính thức thay mặt cho hàng ngàn đoàn viên thanh niên của lực lượng vũ trang Quân khu 7.

Đại hội đã bầu và chọn ra 18 gương mặt thanh niên ưu tú của Quân khu 7 tham dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.