Ngày 20.8, tại TP.HCM, Quân khu 7 tổ chức hội nghị tổng kết mô hình "Địa phương, đơn vị phía sau hỗ trợ địa phương, đơn vị phía trước" và đề án "Xây dựng điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới" trên địa bàn quân khu giai đoạn 2019 - 2025.
Huy động 294 tỉ đồng chăm lo khu vực biên giới
Giai đoạn 2019 - 2025, với sự phối hợp của các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp và người dân, Quân khu 7 đã hoàn thành vượt mức các mục tiêu đề ra.
Mô hình "Địa phương, đơn vị phía sau hỗ trợ địa phương, đơn vị phía trước" huy động được 294 tỉ đồng từ nguồn hỗ trợ của các địa phương phía sau, doanh nghiệp và nguồn lực nội sinh của các đơn vị thuộc quân khu.

Giai đoạn 2019 - 2025, Quân khu 7 huy động 294 tỉ đồng để chăm lo khu vực biên giới
ẢNH: LÊ TIẾN
Nguồn lực này được sử dụng để xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các chốt dân quân thường trực biên giới. Đến nay, 68 trong tổng số 72 chốt dân quân thường trực trên tuyến biên giới đất liền đã được kiên cố hóa.
Các đơn vị còn hỗ trợ xây dựng nhà ở, hoàn thiện hạ tầng thiết yếu, phát triển sinh kế, y tế, giáo dục và chăm lo đời sống người dân tại các điểm dân cư biên giới. Bên cạnh đó, Quân khu 7 đã xây dựng 188 công trình văn hóa, thể dục thể thao tại các cơ sở tôn giáo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên tuyến biên giới; tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội.
Trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19, Quân khu 7 vận động hơn 812 tỉ đồng từ các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm. Gần 10.000 cán bộ, chiến sĩ bộ đội chủ lực, hơn 70.000 dân quân tự vệ cùng gần 2.000 y sĩ, bác sĩ, nhân viên quân y được huy động tham gia chống dịch.
Xây dựng 60 điểm dân cư biên giới
Thực hiện đề án xây dựng điểm dân cư biên giới, từ năm 2019 đến nay, toàn quân khu đã xây dựng, khánh thành và bàn giao 879 căn nhà tại 60 điểm dân cư biên giới.

Điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới tại xã Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng
ẢNH: LÊ TIẾN
Trong đó, 729 căn được xây dựng tại 46 điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới; 150 căn tại 14 điểm dân cư liền kề đồn, trạm, chốt biên phòng.
Cùng với việc xây dựng nhà ở, Quân khu 7 phối hợp các địa phương bảo đảm điện, nước sinh hoạt, đường giao thông và hạ tầng thiết yếu tại các điểm dân cư. Các điểm trường mẫu giáo, mầm non cũng được xây dựng, từng bước hình thành những khu dân cư ổn định, tạo điều kiện để người dân yên tâm bám đất, bám biên, phát triển kinh tế và tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc.
Riêng trong 8 tháng đầu năm 2026, toàn quân khu đã xây dựng, bàn giao thêm 70 căn nhà tại 3 điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới.
Theo Quân khu 7, mỗi chốt dân quân, mỗi điểm dân cư không chỉ là một công trình hiện hữu trên địa bàn mà còn trở thành những "cột mốc lòng dân", góp phần giữ đất, giữ làng, bảo vệ chủ quyền và bình yên biên giới.
Mô hình và đề án còn góp phần củng cố thế trận lòng dân, tăng cường đoàn kết quân - dân, xây dựng khu vực phòng thủ và thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, tạo nền tảng bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.


Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 trao thưởng cho 20 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình, đề án giai đoạn 2019 - 2025
ẢNH: THÚY LIỄU
Giai đoạn 2026 - 2030, Quân khu 7 tiếp tục triển khai mô hình và đề án; phối hợp xây dựng mới 1 điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới tại xã Tuy Đức, tỉnh Lâm Đồng. Đồng thời, các đơn vị tiếp tục mở rộng điểm dân cư tại những địa bàn phù hợp, gắn với tạo sinh kế bền vững cho người dân và củng cố các chốt dân quân thường trực biên giới.
Kết luận hội nghị, trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7, đánh giá cao các ý kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện mô hình và đề án. Ông yêu cầu tiếp tục thực hiện phương châm "7 nhất", trọng tâm là phối hợp chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực, chăm lo sinh kế, củng cố tình quân dân và thế trận biên cương.
Giai đoạn 2026 - 2030, Quân khu 7 sẽ phối hợp xây dựng 1 điểm dân cư liền kề và 2 chốt dân quân biên giới tại Lâm Đồng, đồng thời phát triển thêm các điểm dân cư gắn với sinh kế bền vững.
Bình luận (0)