Quần vợt Việt Nam và Lý Hoàng Nam đặt mục tiêu thắng play-off nhóm 2 Davis Cup

20/10/2022 15:45 GMT+7

Trọng tâm của Quần vợt Việt Nam năm 2023 chính là trận play-off Davis Cup với Indonesia vào ngày 3, 4.2 dự kiến tại Tây Ninh , nơi mà Lý Hoàng Nam và đồng đội sẽ quyết tâm giành suất chơi nhóm 2 Davis Cup 2023.

Đó cũng là chủ đề chính của Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (VTF) vừa họp tại TP.HCM. Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Phó chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam, Chủ tịch VTF nhấn mạnh: “ Thành tích của Quần vợt Việt Nam trong năm 2022 rất đáng tự hào nhất là chức vô địch SEA Games của Lý Hoàng Nam cũng như việc chúng ta tổ chức thành công các giải đấu quốc tế qua đó giúp các tay vợt Việt Nam không chỉ rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm trận mạc mà còn trưởng thành hơn rất nhiều. Điển hình như việc Lý Hoàng Nam hiện lọt vào top 250 thế giới và rất nhiều hy vọng sẽ nâng cao hơn nữa kết quả thi đấu của mình, mang lại nhiều niềm vui to lớn cho quần vợt Việt Nam.

Ông Nguyễn Quốc Kỳ trao thưởng cho các VĐV tennis trẻ Việt Nam

VTF

Bên cạnh đó là hàng loạt giải trẻ và phong trào được tổ chức tốt cũng như nhiều sân bãi khắp cả nước được xây dựng mới thu hút người tham gia tập luyện đông đảo cũng đã góp phần tạo nên chân đế vững vàng cho quần vợt nước nhà phát triển. Trong năm 2023 ngoài SEA Games và một số giải đấu khác, trọng tâm là chúng ta tổ chức tốt trận tranh play-off Davis Cup vào ngày 3, 4.2 với tuyển Indonesia, một đối thủ rất ngang tài và khó chịu trong khu vực. VTF sẽ làm hết sức mình cùng với đơn vị đăng cai đầu tư với quyết tâm để tuyển quần vợt Việt Nam vượt qua trận đấu này góp mặt ở nhóm 2 Davis Cup 2023”.

Ông Đoàn Thanh Tùng, Tổng thư ký VTF cho biết thêm: “ Địa điểm dự kiến trận play-off chắc sẽ là Tây Ninh. Giữa Việt Nam và Indonesia suýt soát nhau, chúng ta có nhỉnh hơn một chút nhưng không quá đáng kể nên trận đấu này sẽ rất gay go, nhưng với phong độ của các tay vợt nước nhà đang tốt cộng với tâm lý đã vững vàng hơn sau hàng loạt giải đấu quốc tế, chúng tôi tin tưởng chúng ta sẽ thành công ở trận đấu phân hạng này”.

Tổng thư ký VTF Đoàn Thanh Tùng (giữa) cùng tuyển Việt Nam trong trận tranh Davis Cup

VTF

Những định hướng khác mà hội nghị ban chấp hành VTF đã thông qua trong năm 2023 theo VTF cho biết gồm: Hoàn thiện hệ thống, ban hành Điều lệ mẫu, cải tổ lại hệ thống giải đấu mới, tập trung vào hệ thống Giải chuyên nghiệp và quốc tế, bao gồm Giải Vô địch Quốc gia, giải VTF Masters 500 mở rộng cho các VĐV quốc tế thi đấu; nhằm tạo điều kiện cho các VĐV nam/ nữ Việt Nam tích lũy điểm nhà nghề ATP/ WTA, sẽ chuyển đổi hệ thống Giải VTF Masters 500 thành 3 Giải ITF Men/ Woman World Tennis Tour M15/ W15, 2 Giải ITF Men/ Woman World Tennis Tour M25/ W25, 4 giải VTF Junior Tour, đăng cai Giải quần vợt trẻ quốc tế ITF U18 Nhóm 3, Nhóm 4, nhóm 5. Tiếp tục phát triển và đẩy mạnh padel, soft tennis, quần vợt bãi biển và quần vợt xe lăn vào hệ thống chuyên môn của quần vợt Việt Nam. Phối hợp với Vụ Giáo dục Thể chất – Bộ Giáo dục Đào tạo đưa quần vợt vào học đường, đặc biệt là chương trình Sáng kiến quần vợt thanh thiếu niên của Liên đoàn Quần vợt Thế giới (JTI) vào trường học.

Lý Hoàng Nam vẫn là niềm hy vọng lớn của quần vợt nước nhà

VTF

VTF cũng sẽ đẩy mạnh quần vợt phong trào: sẽ tổ chức các giải phong trào hàng năm thống nhất điểm ITF World Tennis Number với Liên đoàn Quần vợt Thế giới. Đây là hệ thống nhằm đưa ra các chỉ số đánh giá về kỹ năng chơi quần vợt trên toàn cầu, được cung cấp và công nhận bởi ITF – Liên đoàn quần vợt Thế giới. ITF World Tennis Number (ITF WTN) là hệ thống tính điểm mới dành cho tất cả những người chơi quần vợt trên toàn thế giới, cung cấp số liệu đánh giá trình độ quần vợt thực tế cho người chơi ở mọi lứa tuổi, giới tính và khả năng, tạo ra một cộng đồng toàn cầu của những người chơi quần vợt và cho phép nhiều người ở mọi cấp độ có thể chơi bộ môn thể thao này một cách dễ dàng hơn.

Ban chấp hành VTF nhiệm kỳ 2016-2021 sắp hoàn thành nhiệm vụ để Đại hội bầu ra những người lèo lái quần vợt nước nhà trong 5 năm tới

Anh Thúy

Một trong những hoạt động lớn khác chính là Đại hội Liên đoàn Quần vợt Việt Nam nhiệm kỳ VII (2022 – 2027) vào tháng 12.2022, thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức vào ngày 7 và 8.12.2022 tại Trung tâm Thể thao Ba Đình, Quận Ba Đình, Hà Nội. Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch VTF cho biết: “ Ban chấp hành sẽ mời gọi các nhân tố mới đóng góp tích cực và hiệu quả hơn cho Quần vợt nước nhà, không chỉ mạnh về chuyên môn mà tài chính cũng sẽ phải ổn định có nhiều nguồn thu để phát triển sâu rộng. Chắc chắn đại hội sẽ là ngày hội lớn thu hút nhiều ý tưởng và thúc đẩy cho quần vợt Việt Nam mạnh hơn trong tương lai”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.