Quảng Bình: Hội chợ 0 đồng cho bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn

Bá Cường
Bá Cường
24/03/2023 17:17 GMT+7

Hàng trăm suất hàng miễn phí tại Hội chợ 0 đồng được gửi đến những bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới.

Những suất hàng miễn phí từ áo quần, mỹ phẩm... được gửi đến cho hàng trăm bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Bình) tại Hội chợ 0 đồng.

Quảng Bình: Hội chợ 0 đồng cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 1.

Hội chợ 0 đồng tổ chức tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới

BÁ CƯỜNG

Lần thứ hai, đội ngũ các y bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình ý nghĩa này. Đây là dịp để các bác sĩ bày tỏ sự đồng cảm và động viên tinh thần các bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn, đang điều trị nội trú tại bệnh viện, cũng là dịp chào mừng 7 năm ngày Công tác xã hội Việt Nam (25.3.2016 - 25.3.2023).

Quảng Bình: Hội chợ 0 đồng cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 2.

Các bác sĩ chụp ảnh lưu niệm cùng bệnh nhân tại chương trình

BÁ CƯỜNG

Tham gia chương trình, các bệnh nhân háo hức cầm sẵn các phiếu mua hàng trên tay để đến các gian hàng, lựa chọn sản phẩm hay cắt tóc miễn phí. Nhiều bệnh nhân xúc động trước sự tương trợ của đội ngũ y bác sĩ, tình nguyện viên.

Quảng Bình: Hội chợ 0 đồng cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 3.

Bà Thảo ghé gian hàng thực phẩm để mua bánh sữa

BÁ CƯỜNG

"Rất cám ơn các y bác sĩ, các tình nguyện viên đã tổ chức một chương trình ý nghĩa như vậy. Trời nắng nóng nhưng mọi người vẫn cố gắng để tổ chức cho chúng tôi có một ngày vui vẻ. Hôm nay tôi được mua bánh, sữa... và cắt tóc miễn phí", bà Mai Thị Thảo (65 tuổi, bệnh nhân điều trị tại bệnh viện) chia sẻ.

Quảng Bình: Hội chợ 0 đồng cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 4.

Trong hội chợ có khu vực cắt tóc miễn phí cho các bệnh nhân

BÁ CƯỜNG

Ông Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, cho biết hy vọng thông qua chương trình sẽ kết nối được các cá nhân, tổ chức thiện nguyện tiếp tục có những hoạt động ý nghĩa và bổ ích.

Chương trình nhằm thể hiện sự đồng cảm với nỗi đau bệnh tật của người bệnh nặng, điều trị dài ngày, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. "Qua đó, kết nối người bệnh với những tổ chức, cá nhân làm thiện nguyện, nâng cao trách nhiệm xã hội của mỗi người, giúp đỡ những người yếu thế trong xã hội", ông Cường nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.