Quảng Bình: Khánh thành Đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Trường Sơn, đường 20 Quyết Thắng

Bá Cường
Bá Cường
24/07/2022 17:15 GMT+7

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, tại Đồn biên phòng Cà Ròong (xã Thượng Trạch, H.Bố Trạch, Quảng Bình ) diễn ra lễ khánh thành Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Trường Sơn, đường 20 Quyết Thắng, trọng điểm Cà Roòng ATP.

Ngày 24.7, tại Đồn biên phòng Cà Roòng (xã Thượng Trạch, H.Bố Trạch, Quảng Bình) đã diễn ra lễ khánh thành đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Trường Sơn, đường 20 Quyết Thắng, trọng điểm Cà Roòng ATP.

Toàn cảnh đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Trường Sơn, đường 20 Quyết Thắng, trọng điểm Cà Roòng ATP.

Bá Hoàng

Tham dự buổi lễ có ông Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình.

Ông Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, thỉnh chuông tại đền tưởng niệm

bá Cường

Công trình Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Trường Sơn, đường 20 Quyết Thắng, trọng điểm Cà Roòng ATP được đầu tư xây dựng vào năm 2018 với mục đích tri ân, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng ngã xuống tại chiến trường Trường Sơn. Đồng thời, đây cũng là một địa điểm du lịch tâm linh mới trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, phát biểu tại buổi lễ

Bá Cường

Đền tưởng niệm được xây dựng rộng 235,6 m2, thiết kế mặt bằng hình chữ đinh với tiền tế và hậu cung. Tổng kinh phí xây dựng trên 40 tỉ đồng, được Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt tài trợ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, cho biết công trình là nơi tri ân của cán bộ, nhân dân trong cả nước, bày tỏ lòng biết ơn đến thế hệ cha ông đã hy sinh bảo vệ độc lập dân tộc.

Ông Trương Tấn Sang cùng các lãnh đạo Đảng, nhà nước, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cắt băng khánh thành và dâng hương tại đền tưởng niệm

bá Cường

"Đây sẽ là nơi tri ân của cán bộ, nhân dân cả nước, là địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, đồng thời góp phần quan trọng phát triển văn hóa du lịch lịch sử, khai thác tiềm năng lợi thế của vùng đồng bào dân tộc trên tuyến đường 20 Quyết Thắng", ông Thắng nói.

Ông Trương Tấn Sang và ông Trần Thắng thực hiện nghi thức trồng cây tại đền tưởng niệm

Bá Cường

Tại buổi lễ, ông Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, cùng ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, đã thỉnh chuông, cắt băng khánh thành và dâng hương tại đền tưởng niệm.

Ngôi đền là địa điểm du lịch tâm linh mới tại tỉnh Quảng Bình

Bá Cường

Dịp này, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng tặng quà cho Đồn biên phòng Cà Ròong, Đồn biên phòng Cồn Roàng và 2 xã Tân Trạch, Thượng Trạch; tặng quà cho các gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và học sinh trên địa bàn xã.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.