Quảng Bình: Nổ mìn phá khối đá trăm tấn trên quả núi bị nứt ở Phong Nha

12/10/2024 17:26 GMT+7

Trước tình huống khẩn cấp về vết nứt núi đá Phong Nha dài 100 m, rộng 50 cm, lực lượng quân sự ở tỉnh Quảng Bình đã cho nổ mìn phá hủy, tránh những hệ lụy về sau.

Ngày 12.10, UBND H.Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết sau khi nhận được yêu cầu của UBND tỉnh Quảng Bình về tình huống khẩn cấp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình cho nổ mìn phá hủy an toàn 1 tảng đá nặng hàng trăm tấn có dấu hiệu nứt ở trên núi đá thuộc TT.Phong Nha.

Quảng Bình: Nổ mìn phá khối đá trăm tấn trên quả núi bị nứt ở Phong Nha- Ảnh 1.

Khoảnh khắc nổ mìn ở khu vực núi đá

ẢNH: THANH LỘC

Như Thanh Niên đã thông tin, trước đó, ông Đoàn Ngọc Lâm, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Bình, ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sạt lở đá tại tổ dân phố Xuân Tiến (TT.Phong Nha, H.Bố Trạch), liên quan vụ việc phát hiện vết nứt núi đá Phong Nha.

Hiện trạng vết nứt rộng 50 cm, chiều dài 100 m, khối đá có trọng lượng khoảng 300 tấn và có nguy cơ sạt lở rất cao. Nếu xảy ra sạt lở sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến 8 hộ dân và các cơ quan, đơn vị trong khu vực; đồng thời ảnh hưởng đến giao thông, hoạt động du lịch trên tỉnh lộ 562. Khu vực núi đá này có địa hình hiểm trở, kết cấu địa chất phức tạp với nhiều vị trí rạn nứt trước đó.

Quảng Bình: Nổ mìn phá khối đá trăm tấn trên quả núi bị nứt ở Phong Nha- Ảnh 2.

Việc phá hủy đảm bảo an toàn cho người dân và các công trình lân cận

ẢNH: THANH LỘC

UBND tỉnh Quảng Bình đánh giá nguy cơ sạt lở đá rất cao nên đã ra thông báo khẩn và yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đưa lực lượng đến xử lý tảng đá.

Trong tình huống khẩn cấp mà UBND tỉnh Quảng Bình công bố, có phương án theo dõi để di dời, sơ tán các hộ dân trong vùng ảnh hưởng đến nơi an toàn. Riêng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được giao chủ trì, phối hợp khảo sát, xử lý sạt lở đá "hoàn thành trước ngày 15.10".

Tuy nhiên, ngay trong chiều nay (12.10), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã khẩn trương xử lý, chọn phương án nổ mìn. Sau khi mìn nổ, tảng đá đã bị phá hủy, đảm bảo an toàn cho những hộ dân cũng như các công trình bên dưới chân núi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.