Quảng Bình, Quảng Trị khai hội trồng cây

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
15/02/2024 16:12 GMT+7

Trong ngày 15.2, nhiều cơ quan đơn vị tại 2 tỉnh Quảng BìnhQuảng Trị tổ chức phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ".

Sáng 15.2, tại thôn Bắc Phú (xã Quang Phú, TP.Đồng Hới, Quảng Bình), UBND TP.Đồng Hới phối hợp với Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Giáp Thìn 2024. Ông Vũ Đại Thắng (Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình) cùng nhiều vị lãnh đạo của tỉnh, các sở ngành tham gia buổi lễ.

Quảng Bình, Quảng Trị khai hội trồng cây- Ảnh 1.

Lễ phát động tết trồng cây ở xã Quang Phú (TP.Đồng Hới, Quảng Bình)

T.L

Năm 2023, toàn TP.Đồng Hới trồng mới 150 ha rừng, duy trì việc khoanh nuôi và bảo vệ gần 2.700 ha rừng. Tại buổi lễ phát động, các đại biểu đã trồng trên 2.200 cây xanh tại khu vực rừng phòng hộ ven biển thuộc thôn Bắc Phú.

Sáng cùng ngày, tại TT.Hồ Xá (H.Vĩnh Linh, Quảng Trị), diễn ra lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Giáp Thìn 2024 với sự tham dự của ông Nguyễn Đăng Quang (Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị), cùng nhiều vị lãnh đạo, người dân.

Quảng Bình, Quảng Trị khai hội trồng cây- Ảnh 2.

Các vị lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và H.Vĩnh Linh trồng cây ngay sau buổi phát động

T.L

Phát động buổi lễ, ông Hà Sỹ Đồng, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cho biết thực hiện đề án trồng 1 tỉ cây xanh của Chính phủ giai đoạn 2021 - 2025, trong năm qua, toàn tỉnh Quảng Trị đã triển khai trồng được trên 11.500 ha rừng và trên 3 triệu cây phân tán; sản xuất trên 30 triệu cây giống lâm nghiệp các loại đảm bảo chất lượng để tổ chức tốt trồng rừng tập trung. Sản lượng gỗ rừng trồng khai thác đưa vào tiêu thụ đạt trên 1 triệu m3, đảm bảo nguồn cung cấp nguyên liệu ổn định cho ngành công nghiệp chế biến gỗ trong và ngoài tỉnh; độ che phủ rừng đạt khoảng 49,9%, góp phần quan trọng ổn định môi trường sinh thái, cảnh quan và giảm thiểu những hậu quả do biến đổi khí hậu gây ra.

Ông Đồng cũng cho rằng, nhiệm vụ trồng rừng là cấp bách, lâu dài và kêu gọi các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng, phát triển rừng.

Trồng hơn trăm cây osaka dọc đường vào di tích thành Tân Sở

Sáng 15.2, Quỹ Phát triển con đường hoa Quảng Trị phối hợp với UBND xã Cam Thành (H.Cam Lộ, Quảng Trị) tổ chức lễ phát động ra quân "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ".

Quảng Bình, Quảng Trị khai hội trồng cây- Ảnh 3.

Người dân cùng tham gia trồng cây osaka

T.L

Trong đợt này, ban tổ chức trồng hơn 100 cây osaka vàng (cao 3 m mỗi cây, tổng trị giá 150 triệu đồng) trên tỉnh lộ 585, đoạn từ ngã tư Cùa đến thôn Phan Xá Phường (xã Cam Thành). Đây là cung đường đầu tiên để vào di tích thành Tân Sở trước khi vượt qua Cùa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.