Quảng Bình: Triệt phá ổ nhóm cho vay lãi nặng, ép cầm cố tài sản để siết nợ

Trương Quang Nam
Trương Quang Nam
12/01/2022 16:24 GMT+7

Nhiều người nghèo tại các huyện, thị, thành phố ở Quảng Bình đã vay tiền với lãi suất nặng và bị ép buộc phải cầm cố tài sản, siết nợ.

Ngày 12.1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Bình cho hay đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an TX.Ba Đồn phá đồng thời 2 chuyên án về cho vay nặng lãi.

Lực lượng chuyên án đã đồng loạt khám xét, kiểm tra hành chính 5 địa điểm tại TX.Ba Đồn và 1 điểm tại TP.Đồng Hới.

Qua khám xét, lực lượng công an thu giữ một số tài liệu, đồ vật có liên quan đến hành vi cho vay nặng lãi như: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ ghi chép, điện thoại di động, tiền mặt…

Cơ quan công an cũng tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Cẩm Nhung (38 tuổi, ở P.Nam Lý, TP.Đồng Hới) và Trương Thị Lệ Hằng (47 tuổi, ở P.Quảng Thọ, TX.Ba Đồn), đồng thời làm rõ 8 người khác ở trong và ngoài địa bàn tỉnh Quảng Bình có liên quan đến đường dây.

Trương Thị Lệ Hằng tại cơ quan công an

q.v

Xác minh ban đầu cho thấy, các nghi phạm câu kết với nhau, hoạt động tinh vi, buộc nhiều người dân, nhất là người nghèo, người yếu thế phải cầm cố tài sản như nhà, đất, quầy quán bán hàng ở chợ và sau đó siết nợ.

Từ năm 2018 đến nay, các nghi phạm đã thực hiện hơn 500 lượt cho người tại TP.Đồng Hới, H.Bố Trạch, H.Quảng Trạch và TX.Ba Đồn vay tiền với lãi suất nặng từ 110% đến 228%/năm; tổng số tiền giao dịch 5 tỉ đồng. Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.