Quảng Bình: Truy điệu, an táng 17 liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào

Bá Cường
Bá Cường
18/05/2022 21:41 GMT+7

Hài cốt 17 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia hy sinh tại chiến trường Lào đã được đưa về quê hương Quảng Bình và làm lễ truy điệu, an táng.

Chiều 18.5, tại nghĩa trang liệt sĩ Ba Dốc (H.Bố Trạch, Quảng Bình), UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ tiếp nhận, truy điệu và an táng 17 hài cốt liệt sĩ là quân nhân tình nguyện, chuyên gia người Việt đã hy sinh tại Lào.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cùng tỉnh Khăm Muộn (CHDCND Lào) tại lễ truy điệu

BH

Lễ truy điệu được mở đầu bằng nghi thức thỉnh chuông truyền thống do ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, và ông Kẹo U Đon Bụt Xing Khỏn, Phó tỉnh trưởng, Trưởng ban Công tác đặc biệt tỉnh Khăm Muộn (CHDCND Lào), thực hiện.

Trước đó, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình phối hợp với chính quyền, các cấp ủy Đảng tỉnh Khăm Muộn tổ chức tìm kiếm, quy tập trong mùa khô năm 2021 - 2022. Qua tìm kiếm, quy tập đã phát hiện 17 hài cốt liệt sĩ kèm với nhiều di vật.

Sau thời gian dài nằm ở nước bạn Lào, 17 hài cốt của các liệt sĩ quân nhân tình nguyện, chuyên gia người Việt Nam đã được đưa về an táng tại quê nhà

BH

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ An Phong, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, bày tỏ lòng biết ơn các liệt sĩ đã hy sinh và khẳng định sẽ xây dựng quê hương Quảng Bình phát triển mạnh mẽ, giàu đẹp, xứng đáng với công lao mà cha ông đã ngã xuống.

Ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, cùng ông Kẹo U Đon Bụt Xing Khỏn thực hiện nghi lễ thỉnh chuông truyền thống

BH

"Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Quảng Bình nguyện đoàn kết, tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Tiếp tục quá trình xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững", ông Phong nói.

Nhiều người dân cũng đã đến nghĩa trang liệt sĩ Ba Dốc (H.Bố Trạch, Quảng Bình) thắp nén nhang cho các liệt sĩ

BH

Nghĩa trang liệt sĩ Ba Dốc (H.Bố Trạch, Quảng Bình) là nơi yên nghỉ của gần 3.000 liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ đất nước. Đây cũng là lần thứ 43 tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ đón nhận hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại nước bạn Lào.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.