Quang Hải: Bầu Hiển như cha, CLB Hà Nội như nhà

05/04/2022 19:39 GMT+7

Với Quang Hải , CLB Hà Nội luôn là mái nhà, còn bầu Hiển như người cha thứ hai đứng ở phía sau âm thầm chúc cho con mình những điều tốt đẹp nhất.

Cuộc so tài với CLB Viettel tối 4.4 đánh dấu trận đấu cuối cùng của Quang Hải trong màu áo CLB Hà Nội ở sân chơi V-League 2022, khép lại hành trình đáng nhớ kéo dài 6 năm mà đôi bên đã dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất. 7 danh hiệu quốc nội là những đỉnh cao chói lọi của bóng đá Việt Nam mà đội Hà Nội dựng xây, một phần nhờ những cống hiến bền bỉ của Quang Hải với 126 trận và 35 bàn thắng.

Kỷ niệm đẹp của Quang Hải với bầu Hiển

THÁI NINH

Quang Hải và CLB Hà Nội, đôi bên không còn tiếc nuối điều gì trên hành trình vinh quang ấy.

Như cánh chim rời tổ khi đủ lông đủ cánh, Quang Hải chia tay đội bóng ở tuổi 25. Đây không phải quyết định nhất thời, mà đã được Hải “con” ấp ủ, chờ đợi suốt nhiều tháng. Quang Hải không còn phải chứng minh điều gì ở V-League, bởi sân chơi này không còn phù hợp với cả đẳng cấp và khát vọng của tiền vệ sinh năm 1997. Tuổi 25, Quang Hải đã đạt đến độ chín về chuyên môn, đủ chín chắn và trưởng thành để bước sang chương mới của sự nghiệp.

Cầu thủ sinh năm 1997 muốn vươn tới biển lớn, không cam chịu ở lại để làm “cá lớn trong ao tù”, giống như so sánh của chuyên gia Gabriel Tan (ESPN) khi nói về việc các cầu thủ tài năng của Việt Nam mãi chưa muốn xuất ngoại.

Trên chặng đường vươn mình đến phương trời mới, Quang Hải sẽ không cô độc. Đồng hành cùng anh là sự chờ đợi của hàng triệu người hâm mộ - những người tin tưởng Quang Hải sẽ đắp tiếp những viên gạch trên con đường mà Công Phượng, Văn Lâm, Văn Hậu, Xuân Trường đang xây dở, qua đó mở đường cho nhiều thế hệ cầu thủ Việt Nam nuôi chí thử sức ở nước ngoài.

“Dám chấp nhận thử thách ra nước ngoài đã là thành công”, Quang Hải khẳng định trước trận gặp CLB Viettel. Chia tay mái ấm gắn bó nửa đầu sự nghiệp, rời xa những đãi ngộ, sự trọng vọng là mơ ước của mọi cầu thủ để dấn thân thách thức bản thân không phải điều dễ dàng. Quang Hải quyết định dũng cảm và dường như, đó mới là điều khiến bầu Hiển hãnh diện nhất khi ôm lấy đứa con của mình.

Quang Hải là cầu thủ của những siêu phẩm

minh tú

“Chúc cho Quang Hải thành công, mãi là người con của Hà Nội, đã đi đến đâu là chiến thắng đến đấy. Chiến thắng trở về, không phải lo gì cả”, bầu Hiển chia sẻ trong cái ôm ấm áp dành cho đứa con tinh thần. Ông chủ của CLB Hà Nội đã thành công với chiến lược ươm mầm cầu thủ, rồi đan xen lứa trẻ với các đàn anh giàu kinh nghiệm để tạo ra một thế hệ tài năng cho bóng đá Việt Nam, nơi Quang Hải là viên minh châu rực rỡ nhất.

Danh hiệu có thể mờ dần theo thời gian, nhưng đóng góp của thế hệ cầu thủ mà Quang Hải là ngọn cờ đầu không chỉ mở ra trang sử mới cho CLB Hà Nội, mà còn góp phần giúp bóng đá Việt Nam bước qua giai đoạn vinh quang rực rỡ nhất.

Cầu thủ sinh năm 1997 khẳng định sẽ chơi đến những ngày cuối cùng trong hợp đồng, khi cùng CLB Hà Nội gặp Công An Nhân Dân ở Cúp quốc gia - BaF Meat hôm 7.4 và có thể chơi tiếp trận nữa vào ngày 11.4 nếu đội nhà đi tiếp. Đó là sự chuyên nghiệp và tận hiến. Hải “con” xứng đáng được bầu Hiển và CLB Hà Nội yêu thương vì tất cả lẽ ấy.

“Rời xa Hà Nội, tôi nhớ nhất là không khí, cầu thủ và các cổ động viên. Cảm xúc trong ngày chia tay của tôi sẽ chỉ bột phát ngay lúc đó. Tôi luôn sống đúng với con người của mình”, Quang Hải chia sẻ.

Quang Hải sẽ bước vào cuộc phiêu lưu khó khăn, có thể là châu Âu, Hàn Quốc hoặc Nhật Bản. Quang Hải có thể thành công, hoặc chưa thành công, cần thêm thời gian để nỗ lực. Nhưng phía sau Quang Hải, bầu Hiển với đầy ắp tình thương luôn âm thầm cổ vũ, cùng hàng vạn cổ động viên Hà Nội luôn dang rộng vòng tay chúc cho người con những điều tốt đẹp nhất trong sự nghiệp.

Có một ông chủ, một đội bóng để yêu như thế là niềm tự hào với bất cứ cầu thủ nào. Chúc cho Quang Hải “chân cứng đá mềm” để vững tâm ở chân trời mới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.