Quang Hải tập cần mẫn ngày đàm phán với Hà Nội, Văn Quyết nói về đàn em

14/03/2022 17:04 GMT+7

Ngày 16.3, CLB Hà Nội sẽ đấu bù vòng 1 V-League 2022 với đội Thanh Hóa. Ở buổi tập chiều 14.3, Quang Hải đã tập chung cùng đồng đội.

Quang Hải đã bị đau lưng cách đây vài ngày nên anh không thi đấu trận Hà Nội FC gặp đội TP.HCM ở vòng 4 V-League. Trước đó, anh cũng không thể tập với cường độ cao. Tuy nhiên, mừng cho đội tuyển Việt Nam là Hải đã tập với đội Hà Nội vào chiều 14.3 trên sân phụ Mỹ Đình.

Quang Hải tập ngày 14.3

HOÀNG QUÂN

Hiện tại, chuyện đi hay ở lại Hà Nội FC của Quang Hải là sự kiện thời sự nóng bỏng của bóng đá Việt Nam. Nhiều HLV cũng rất quan tâm đến vấn đề này. HLV Nguyễn Đức Thắng của đội Bình Định cho hay: "Bản thân Quang Hải cũng muốn ra nước ngoài và cậu ấy cũng nói với tôi như vậy. Không phải chỉ bây giờ mà cách đây 2 năm tôi đã khuyên cậu ấy ra nước ngoài. Ra nước ngoài thì tính chuyên nghiệp của cầu thủ Việt Nam mới được nâng cao. Quang Hải rất ngoan, có nhân cách tốt".

Quang Hải thu hút sự chú ý lớn của báo chí

HOÀNG QUÂN

Quang Hải sẽ có cuộc làm việc với đội Hà Nội

HOÀNG QUÂN

Trở lại với buổi tập của đội Hà Nội ngày 14.3, khi được hỏi, tinh thần của CLB Hà Nội có bị ảnh hưởng bởi chuyện Quang Hải, đội trưởng Văn Quyết chia sẻ: “Tôi nghĩ, trong bóng đá cầu thủ là những người chuyên nghiệp. Đội bóng luôn luôn có suy nghĩ tích cực trước bất kỳ hoàn cảnh nào. Tất nhiên Hà Nội FC vẫn luôn mong muốn Quang Hải ở lại đội bóng. Còn về tinh thần, tôi nghĩ toàn đội rất tốt, không có sự ảnh hưởng lớn. Đội bóng có 30 người, ra sân 11 người thì tập thể vẫn luôn cao hơn cá nhân. Toàn đội giữ sự tập trung, thi đấu tốt trên sân nhà. Tôi xin phép không nói nhiều về trường hợp của Quang Hải”.

Văn Quyết nói tiếp: “Vì ảnh hưởng của dịch bệnh mà mãi đến vòng thứ 4, chúng tôi mới được thi đấu trận mở màn V-League gặp đội TP.HCM - một trận đấu rất khó khăn với Hà Nội khi toàn đội trải qua quãng thời gian dài không thi đấu bởi Covid-19. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần thi đấu của cầu thủ. Kết quả không thuận lợi vì chúng tôi chỉ kiếm được 1 điểm nhưng ở trận gặp đội Thanh Hóa, chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình trên sân nhà. Cá nhân tôi cùng các đồng đội sẽ cố gắng thi đấu, cống hiến 1 trận đấu tốt để giành chiến thắng. Cả nội binh và ngoại binh sẽ kết hợp thành một tập thể đoàn kết. Tôi mong 2 cầu thủ ngoại sẽ chơi bùng nổ, giúp Hà Nội FC chơi thăng hoa. Còn Quang Hải hay ai sẽ được ra sân, phụ thuộc vào sức khỏe và ý đồ chiến thuật của HLV trưởng”.

Cũng theo thông tin từ đội Hà Nội, vào tối 14.3, lãnh đạo CLB Hà Nội sẽ có cuộc gặp gỡ với Quang Hải để bàn về tương lai của anh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.