Quảng Nam: Bão số 4 Noru đi qua, nhiều nhà dân, hàng quán bị đánh sập hoàn toàn

Mạnh Cường
Mạnh Cường
28/09/2022 09:45 GMT+7

Bão Noru sau khi đổ bộ vào Quảng Nam đã gây thiệt hại nặng nề, nhiều nhà dân, hàng quán bị đánh sập hoàn toàn…

Sáng 28.9, Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam cho biết sau khi bão số 4 Noru đi qua, tỉnh Quảng Nam đã có ghi nhận những thiệt hại ban đầu tính đến 5 giờ sáng cùng ngày (28.9).

Nhiều nhà dân bị bão đánh tốc mái tôn

MẠNH CƯỜNG

Cụ thể, 1 nhà dân ở xã Tam Phú (TP.Tam Kỳ) bị tốc mái hoàn toàn; nhà chỉ huy và nhà ở của cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng 276 (Cù Lao Chàm) bị tốc mái hơn 50%, cây cối ngã đổ hơn 70%, sập hệ thống chuồng trại...

Bên cạnh đó, 1 ghe đang neo đậu tại xã Tam Giang (H.Núi Thành), 4 tàu vận tải và 1 tàu câu mực neo đậu tại phao luồng số 19 luồng cảng Kỳ Hà bị rê neo và mắc cạn tại khu vực luồng phao số 17 gần xã đảo Tam Hải.

Riêng về giao thông, vận tải thì tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa bàn H.Đông Giang bị sạt lở 3 vị trí (Km448+600; Km450+00; Km457). Tuyến đường ĐH5.ĐG (A Rooih - Za Hung) bị sạt lở đất đá taluy dương 8 vị trí, ước tính khối lượng khoảng 258 m3; một vị trí sạt taluy âm dài 3m.

Cây xanh, trụ điện bị đánh gãy

MẠNH CƯỜNG

Tuyến ĐH12.ĐG (xã Za Hung - xã Jơ Ngây), có 1 cống D100 thoát nước ngang đường tại km 1+500 bị đứt gãy 2 đốt cống phía hạ lưu. Tuyến đường bê tông giao thông nông thôn Gố AXanh (đường từ tổ dân cư Gố đến đường ĐH12.ĐG) có 1 vị trí sạt lở đất taluy dương với khối lượng khoảng 150 m3.

Tuyến đường bê tông giao thông nông thôn Ađiêu (xã A Rooi), 1 vị trí nền đường bị xói lở chỉ còn bê tông mặt đường.

Tuyến đường giao thông nông thôn Cutchrun (đường dẫn vào điểm trường Cutchrun), bị sạt lở taluy âm, bê tông nền đường sụt lún đứt gãy chiều dài khoảng 80 m; có dấu hiệu sạt lở toàn tuyến dài 180 m. Hiện đã khoanh vùng cấm để giáo viên và học sinh biết; đồng thời mở lối đi nhỏ tạm thời để phục vụ việc đi lại cho giáo viên và học sinh.

Một quán phở bị đánh sập hoàn toàn trong đêm

MẠNH CƯỜNG

Về ngập lụt, nhiều khu dân cư trên địa bàn H.Tây Giang bị ngập sâu từ 0,5 - 1 m gây thiệt hại hư hỏng đồ dùng của người dân.

Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 - 48 giờ tới, các địa phương trong tỉnh có mưa to đến mưa rất to. Tổng lượng mưa ở các địa phương phổ biến từ 150 - 250 mm, có nơi trên 300 mm. Từ 19 giờ ngày 28.9, lượng mưa giảm dần.

Trong khi đó, ông Lê Quang Trung, Chủ tịch UBND H.Phước Sơn, cho biết do ảnh hưởng của mưa lớn, trên địa bàn 4 xã vùng cao của huyện đã xuất hiện lũ.

“Lũ về trước UBND xã Phước Kim, nhưng rất may năm nay địa phương được đầu tư khẩn cấp kè từ nguồn dự phòng ngân sách T.Ư nên giữ vững được khu vực này”, ông Trung nói.

Những tấm tôn bị đánh bay tứ tung trên địa bàn TP.Tam Kỳ

MẠNH CƯỜNG

Cây cổ thụ bị đánh bay gốc

MẠNH CƯỜNG

Trụ điện bị đánh gãy đôi

MẠNH CƯỜNG

Người dân Tam Kỳ thu dọn tài sản

MẠNH CƯỜNG

Nhiều tài sản bị bỏ lại trong mưa

MẠNH CƯỜNG

Nhà sập khiến hệ thống điện phơi mưa

MẠNH CƯỜNG

Nhiều bức tường bị đánh đứt gãy

MẠNH CƯỜNG

Những mảng bê tông nằm ngổn ngang sau khi căn nhà bị đánh sập

MẠNH CƯỜNG

Thu dọn chút tài sản còn sót lại sau khi bão số 4 Noru đi qua

MẠNH CƯỜNG

Những tấm tôn, bảng hiệu nằm ngổn ngang

MẠNH CƯỜNG

Tranh thủ dọn đồ sau khi nhà sập

MẠNH CƯỜNG

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.