Quảng Nam: Bắt giữ 7 người nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam

Mạnh Cường
Mạnh Cường
25/12/2021 13:31 GMT+7

Trong lúc tuần tra, kiểm soát lực lượng Đồn biên phòng La Êê (Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam) phát hiện, bắt giữ 7 người nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam.

Chiều 25.12, một lãnh đạo Đồn biên phòng La Êê (đóng tại H.Nam Giang, Quảng Nam) cho biết đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ 7 người nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam trong lúc tuần tra, kiểm soát dọc tuyến đường mòn biên giới. Đồng thời, đã bàn giao 7 người này cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 H.Nam Giang để thực hiện cách ly và xử lý theo quy định của pháp luật.

7 người vượt biên trái phép từ Lào về Việt Nam bị bắt giữ

m.c

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 24.12, tại khu vực đường mòn từ Lào về Việt Nam đoạn biên giới do Đồn Biên phòng La Êê phụ trách, tổ công tác của đồn phát hiện và bắt giữ 7 người gồm: Hà Văn Ly (29 tuổi), Vũ Quang Kiên (32 tuổi), Nguyễn Thành Tín (34 tuổi), Nguyễn Thành Chung (47 tuổi), Nguyễn Văn Tuấn (51 tuổi), đều ở TP.Pleiku, Gia Lai), Cù Xuân Đàn (48 tuổi, huyện Đăk Glei, Kon Tum) và Đinh Vương Lĩnh (62 tuổi, H.Đức Cơ, Gia Lai).

Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ những người này để điều tra về về hành vi “qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục nhập cảnh theo quy định”.

Theo lãnh đạo Đồn biên phòng La Êê, do đi lâu ngày trong rừng sâu nên sức khỏe của 7 người này rất yếu. Bước đầu tất cả đều khai nhận làm thuê tại H.Đắc Chưng (tỉnh Sê Kông, Lào) và tìm đường nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.