Quảng Nam: Bị truy nã, trốn lên miền núi cao làm phu vàng

Mạnh Cường
Mạnh Cường
28/10/2022 09:51 GMT+7

Bị Công an H.Hiệp Đức ( Quảng Nam ) truy nã về hành vi trộm cắp tài sản, Võ Văn Trà bỏ trốn lên huyện vùng cao Phước Sơn làm phu vàng nhưng vẫn không thoát...

Sáng 28.10, Công an H.Phước Sơn (Quảng Nam) cho biết đã bắt được Võ Văn Trà (38 tuổi, ở thôn Phú Đa, xã Quế Châu, H.Quế Sơn, Quảng Nam) khi Trà đang lẩn trốn trong một bãi vàng ở huyện miền núi Phước Sơn. Võ Văn Trà bị Cơ quan CSĐT Công an H.Hiệp Đức (Quảng Nam) phát lệnh truy nã về hành vi trộm cắp tài sản.

Võ Văn Trà bị bắt sau 3 ngày trốn truy nã

c.x

Trước đó, ngày 25.10, Cơ quan CSĐT Công an H.Hiệp Đức phát lệnh truy nã đối với Võ Văn Trà về hành vi trộm cắp tài sản.

Sau khi nhận được thông tin, Công an H.Phước Sơn nhận định Trà có thể lui tới ẩn thân tại địa bàn, nơi có một số bãi vàng. Các trinh sát đã tổ chức nắm tình hình và xác định được Võ Văn Trà đang có mặt tại khu vực bãi vàng thuộc thôn 4 (xã Phước Hiệp, H.Phước Sơn).

Theo Công an H.Phước Sơn, lợi dụng địa bàn xa xôi, hẻo lánh, sau khi gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn H.Hiệp Đức, Võ Văn Trà bỏ trốn vào khu vực bãi vàng thuộc thôn 4, xã Phước Hiệp để làm phu vàng và trốn lệnh truy nã.

Khu vực bãi vàng có địa bàn hiểm trở, phải băng qua nhiều con suối, dốc cao, vực sâu mới có thể tiếp cận, lại có nhiều đường ngang, lối mở, dễ dàng phát hiện người lạ và dễ thoát khi cần.

Chiều 27.10, các trinh sát Công an H.Phước Sơn đã bắt được Võ Văn Trà khi đang làm việc tại bãi vàng ở thôn 4. Công an H.Phước Sơn bàn giao Trà cho Công an H.Hiệp Đức tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.