Quảng Nam: Hàm ếch khổng lồ trên cầu do xói lở, giao thông vùng cao cản trở

Mạnh Cường
Mạnh Cường
28/10/2021 14:00 GMT+7

Một cây cầu nối từ xã Phước Công đi xã Phước Lộc (H.Phước Sơn, Quảng Nam) bị sụt lún gây xói lở nghiêm trọng, tạo hàm ếch khổng lồ trên cầu khiến giao thông lên các xã vùng cao huyện này gặp nhiều khó khăn.

Ngày 28.10, ông Huỳnh Anh Sơn, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng H.Phước Sơn (Quảng Nam), cho biết đơn vị đang khẩn trương khắc phục một vụ sụt lún gây xói lở nghiêm trọng ở đường dẫn vào cầu Km 3 + 886 từ xã Phước Công đi xã Phước Lộc.

Cây cầu nối xã Phước Công đi xã Phước Lộc (H.Phước Sơn) bị sụt lún, sạt lở nặng

c.x

Theo thông tin ban đầu, vào chiều tối 27.10, do mưa lớn những ngày qua khiến đường dẫn vào cầu Km 3 + 886 bất ngờ bị sụt lún một đoạn dài khoảng 5m, rộng ngang toàn bộ mặt đường dẫn vào cây cầu.

Vụ sạt lở tạo ra một hố hàm ếch rộng hơn 20 m2, có nơi sâu hơn 3m, đến sát chân đường dẫn tiếp giáp với con sông, khiến giao thông của người dân từ hướng xã Phước Công đi xã Phước Lộc bị ách tắc.

Các phương tiện không thể di chuyển qua khu vực này, phải đi vòng qua một đường khác gây khó khăn hơn.

Theo ông Huỳnh Anh Sơn, mưa lớn trong nhiều ngày qua chính là nguyên nhân khiến cây cầu này bị xói lở, gây vỡ bê tông dưới chân đường dẫn của cây cầu khiến đất đá bên trong bị cuốn trôi, sạt bê tông phía trên mặt đường.

Cây cầu bị sụt lún gây khó khăn cho việc lưu thông lên xã vùng cao

c.x

Ngay khi nhận được thông tin, các lực lượng đã lắp bảng cảnh báo không cho người dân qua lại và tiến hành sửa chữa.

Cũng theo ông Sơn, hiện đơn vị đang huy động lực lượng, nhân công triển khai đổ đất, đá vào khu vực sạt lở nơi đường dẫn vào cầu để bà con có đường tạm đi lại. Sau đó, tiếp đó sẽ khắc phục triệt để điểm xói lở và thi công lại mặt đường dẫn vào cây cầu này.

Trường học bị ngập lụt, cảnh sát dùng xuồng hơi giải cứu hàng trăm học sinh
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.