Quảng Nam: Người cha ném con 5 tuổi xuống sông bị tuyên án tử hình

Mạnh Cường
Mạnh Cường
18/07/2022 17:45 GMT+7

Người cha ở Quảng Nam nhẫn tâm ném con gái 5 tuổi xuống sông Trường Giang bị tòa tuyên án tử hình.

Chiều 18.7, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Văn Viên (30 tuổi, ở thôn Đông Tuần, xã Tam Hải, H.Núi Thành, Quảng Nam), người cha nhẫn tâm ném con gái 5 tuổi xuống sông Trường Giang, khiến cháu bé tử vong. HĐXX tuyên án tử hình đối với bị cáo Viên về tội giết người.

Bị cáo Viên tại phiên tòa chiều 18.7

NAM THỊNH

Theo cáo trạng, khoảng 10 giờ ngày 16.2.2022, Viên đến nhà bạn để nhậu. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, Viên về nhà và gọi điện thoại cho vợ nhưng vợ Viên không nghe máy. Lúc này, vợ Viên đang làm công nhân tại TP.HCM.

Sau đó, bị cáo đi bộ đến nhà mẹ vợ Viên ở cùng thôn để nói chuyện về việc nghi ngờ vợ Viên ngoại tình. Tại đây, Viên mượn điện thoại của mẹ vợ để gọi cho vợ. Hai vợ chồng Viên nói chuyện được một lúc thì cả hai xảy ra mâu thuẫn. Thấy vợ tắt máy, Viên nảy sinh ý định giết con gái để trả thù vợ.

Lúc này, cháu T.L.Y.V. (5 tuổi, con Viên) đang ngồi trong lòng bà Lưu thì bị Viên giành lấy, bồng ra phía bến phà Tam Hải, cách nhà 1,5 km. Đến khoảng 19 giờ 30 cùng ngày, Viên đến cuối cây cầu Ông Hiển, ném cháu V. xuống sông Trường Giang.

Sau khi con gái chìm xuống sông, Viên về nhà nhắn tin qua điện thoại cho vợ, "thông báo" đã giết con. Tiếp đó, Viên tìm gặp mẹ ruột cũng thông báo nội dung tương tự, rồi về nhà ngủ.

Mẹ Viên hô hoán cho người dân trong thôn tìm kiếm cháu bé và báo chính quyền xã hỗ trợ. Đến khoảng 1 giờ ngày 17.2, thi thể cháu V. được phát hiện cách vị trí bị người cha ném xuống khoảng 100 m.

Tại tòa, người cha nhẫn tâm ném con xuống sông Trường Giang thừa nhận tòa bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.