Quảng Ngãi: Bắt nữ phạm nhân giết người sau 38 năm trốn truy nã

Hải Phong
Hải Phong
27/12/2022 15:17 GMT+7

Một nữ phạm nhân bị công an bắt giữ sau 38 năm trốn trại và trốn truy nã về tội giết người.

Ngày 27.12, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã bắt giữ nữ phạm nhân Nguyễn Thị Nhì (67 tuổi, thường trú thôn Tân Phước, xã Bình Minh, H.Bình Sơn, tỉnh Nghĩa Bình - nay là tỉnh Quảng Ngãi), sau 38 năm trốn lệnh truy nã.

Bắt nữ phạm nhân giết người sau 38 năm trốn trại

Nguyễn Thị Nhì bị Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an xã Kim Sơn (H.Châu Thành, Tiền Giang) bắt giữ vào ngày 21.12. Lúc này, Nhì đang lẩn trốn tại xã Kim Sơn.

Phạm nhân Nguyễn Thị Nhì bị bắt giữ sau 38 năm trốn truy nã

CÔNG AN Quảng ngãi

Trước đó, Nguyễn Thị Nhì bị TAND tỉnh Nghĩa Bình (cũ) tuyên án tù chung thân về tội giết người. Tuy nhiên, sau đó phạm nhân này đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ. Ngày 4.7.1984, Giám đốc Công an tỉnh Nghĩa Bình (cũ) ra lệnh truy nã phạm nhân Nguyễn Thị Nhì.

Hiện Công an tỉnh Quảng Ngãi đang di lý Nguyễn Thị Nhì về địa phương để chấp hành án.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.