Quảng Ngãi: Bộ đội giúp dân khắc phục sạt lở bờ biển do triều cường xâm thực

07/12/2021 16:52 GMT+7

Khi triều cường xâm thực, gây sạt lở hàng trăm mét bờ biển xã Nghĩa An, TP.Quảng Ngãi, hàng chục cán bộ, chiến sĩ và bộ đội biên phòng đã đến hiện trường giúp dân khắc phục sạt lở.

Những ngày qua, triều cường xâm thực đã gây sạt lở hàng trăm mét bờ biển thuộc khu dân cư số 1, thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An, TP.Quảng Ngãi. Ban Chỉ huy quân sự TP.Quảng Ngãi và Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Sa Kỳ đã đưa hàng chục bộ đội về giúp dân khắc phục sạt lở.

Bộ đội vác từng bao cát để giúp dân chắn sóng, hạn chế triều cường xâm thực

Bờ biển bị triều cường gây sạt lở

Sạt lở đe dọa hàng chục nhà dân ở Quảng Ngãi do triều cường xâm thực

Có mặt tại hiện trường, chúng tôi chứng kiến cảnh hàng trăm người gồm bộ đội và người dân hối hả dồn cát vào bao để đắp bờ kè tạm nhằm chắn sóng xâm thực vào bờ biển.

Sóng biển ngoạm vào đường bê tông

Hàng trăm mét bờ biển bị triều cường tấn công

Trước đó, hàng nghìn khối đất, đá do người dân đắp tạm hạn chế sạt lở, sau mấy ngày đã bị sóng biển cuốn trôi ra biển. Nhiều nhà dân hiện nay chỉ cách mép biển khoảng 20 mét. Đêm đêm, sóng đánh vào nghe rất lo. Chỉ có làm kè chắn sóng mới an tâm.

Bộ đội, dân quân khiêng cát làm bờ chắn sóng tạm

Bộ đội cùng dân dồn cát vào bao

Tối ngày 5.12, bờ biển thôn Phổ Trường lại tiếp tục sạt lở rất nghiêm trọng, đã lấn đến đường bê tông ven biển, gần sát nhà của người dân, chiều dài dọc bờ biển bị sạt lở nặng 250 m và đang có nguy cơ sạt lở thêm, ảnh hưởng gần 40 hộ dân có nhà ở tại đây.

Tại điểm sạt lở này, UBND xã Nghĩa An đã mua 50 xe đá, 30 xe vật liệu xây dựng cũ và huy động nhân dân dùng bao dồn cát vào để chắn tạm thời.

Bà Phạm Thị Công, Chủ tịch UBND xã Nghĩa An cho biết, hiện đang bàn các giải pháp đổ đá để tạm thời chắn sóng, nhưng về lâu dài xã đã kiến nghị cần làm kè kiên cố ở đây.

Một điểm bị sạt lở nặng

Đại úy Dương Hoàng Minh Nhật, Phó tham mưu trưởng, Ban CHQS TP.Quảng Ngãi cho biết, trước tình trạng sạt lở đe dọa nhà ở và tính mạng của người dân, đơn vị đã huy động hơn 50 cán bộ, chiến sĩ, dân quân phối hợp với hàng chục cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng Quảng Ngãi, các ngành đoàn thể và người dân địa phương tổ chức đắp kè tạm che chắn để hạn chế tối đa triều cường xâm thực.

Bờ bao cát hạn chế sạt lở lót dưới chân đường bê tông

UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã chỉ đạo Sở NN-PTNT tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan, chính quyền địa phương chậm nhất là ngày 15.12 phải khắc phục tạm thời tình trạng triều cường xâm thực gây sạt lở bờ biển thôn Phổ Trường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.