Quảng Ngãi: Hàng trăm tàu cá nằm bờ không ra khơi, chờ giá nhiên liệu xuống

Phạm Anh
Phạm Anh
06/03/2022 14:44 GMT+7

Những ngày đầu năm mới ngư dân ra khơi khí thế thì những ngày cuối tháng 2 đầu tháng 3 này, do giá nhiên liệu tăng cao, hàng trăm tàu cá phải nằm bờ không ra khơi vì sợ lỗ.

Tại Cảng Sa Huỳnh, tàu cá nằm bờ san sát cả trăm chiếc

Phạm Anh

Tại cảng Sa Huỳnh, P.Phổ Thạnh, TX.Đức Phổ (Quảng Ngãi) những ngày qua chỉ lèo tèo mấy con thuyền đánh bắt gần bờ, còn lại tàu cá lớn thì xếp hàng dài đầy cảng cá.

Chỉ có vài tàu nhỏ đánh bắt gần bờ ra khơi

phạm anh

Rất nhiều tàu cá nằm im lìm trong cảng

phạm anh

Cảnh tượng này khác với thời điểm này hằng năm, từ sớm tinh sương ở bến cảng Sa Huỳnh đã ồn ào, tất bật tàu thuyền ra khơi, tiếng còi tàu réo lên xé tan màn sương sớm...

Bến cảng buồn tênh, vắng các hoạt động ra khơi vào sáng sớm

phạm anh

Thay vào đó, tàu thuyền nằm im từ đầu đến cuối cảng Sa Huỳnh.

Một số tàu cá nằm trên cạn

phạm anh

Cả trăm tàu cá xếp hàng dài trên cảng Sa Huỳnh

phạm anh

Tàu đánh bắt gần bờ chủ yếu là cá cơm, cá nục

phạm anh

Hiện giá dầu diesel đã tiệm cận đến 21.310 đồng/lít khiến cuộc sống ngư dân thêm khó khăn.

Cảng cá kém phần nhộn nhịp

phạm anh

Ông Nguyễn Sáu ở P.Phổ Thạnh, TX.Đức Phổ (Quảng Ngãi) cho biết, ông có 2 tàu cá thì chỉ duy trì 1 chiếc kiếm cơm. Chiếc thứ 2 nằm bờ, nếu ra khơi thì không có chi phí.

Tàu cá nằm im lìm ở xã Tịnh Hòa, TP.Quảng Ngãi

phạm anh

Người dân không buồn dọn con thuyền bị hỏng ở cảng Sa Huỳnh

phạm anh

“Mỗi lần đi biển từ 20 - 30 ngày. Trước đây, mỗi chuyến biển chi phí nhiên liệu khoảng 300 triệu đồng, nay tăng lên thêm 60 - 70 triệu đồng, nên rất khó cho ngư dân", ông Sáu nói.

Theo ngư dân ở Sa Huỳnh, ngoài phí tổn nhiên liệu tăng, thì thực phẩm, đá lạnh, tiền nhân công… đi biển cũng tăng theo.

Ông Nguyễn Văn Lượng, Chủ tịch UBND P.Phổ Thạnh, TX.Đức Phổ, cho biết, P.Phổ Thạnh có đội tàu hùng hậu 1.200 chiếc. "Thời gian qua giá nhiên liệu tăng cao, phí tổn cho chuyến đi tăng cao, nhưng ngư trường đánh bắt ngày càng hạn hẹp nên một số ngư dân đành phải cho tàu cá nằm bờ chờ giá nhiên liệu xuống. Vì thời điểm này ra khơi, đánh bắt hải sản sản lượng như các năm thì lo sợ thua lỗ", ông Lượng bày tỏ.

Không riêng gì ở cảng Sa Huỳnh, mà các vùng khác của Quảng Ngãi như xã Bình Châu, H.Bình Sơn; xã Nghĩa An, TP.Quảng Ngãi… hàng trăm tàu cá nằm bờ cũng như vậy vì giá nhiên liệu tăng cao.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.