Quảng Ngãi: Kịp thời cứu sống bé gái 21 tháng tuổi bị hóc hạt dưa

Hải Phong
Hải Phong
04/10/2023 11:37 GMT+7

Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi đã kịp thời cứu sống một bé gái 21 tháng tuổi bị hóc hạt dưa trong khí quản.

Sáng 4.10, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi cho biết, Khoa Nhi hô hấp của bệnh viện vừa cấp cứu kịp thời, cứu sống một bé gái 21 tháng tuổi bị hóc dị vật trong đường thở. Dị vật được xác định là hạt dưa có kích thước 2x7 mm, mắc trong khí quản.

Quảng Ngãi: Kịp thời cứu sống bé gái 21 tháng tuổi bị hóc hạt dưa - Ảnh 1.

Hình ảnh hạt dưa mắc trong khí quản bé gái

CTV

Trước đó, vào lúc 23 giờ ngày 2.10, một bé gái ở P.Phổ Thạnh (TX.Đức Phổ, Quảng Ngãi) vào Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi cấp cứu trong tình trạng khó thở, quấy khóc.

Tiếp nhận bệnh nhi, các bác sĩ đã cho chụp X-quang phổi và CT. Qua đó, phát hiện bệnh nhi này bị mắc dị vật là 1 hạt dưa, nằm ở đoạn 1/3 trên khí quản. Ngay sau đó, các bác sĩ đã tiến hành thực hiện nội soi phế quản ống mềm dưới, gây mê cho bệnh nhi, gắp ra dị vật.

Quảng Ngãi: Kịp thời cứu sống bé gái 21 tháng tuổi bị hóc hạt dưa - Ảnh 2.

Hạt dưa được các bác sĩ lấy ra ngoài

CTV

"Nếu không phát hiện và xử lý kịp thời, dị vật sẽ gây tắc đường thở, có nguy cơ dẫn đến tử vong. Sau khi thực hiện nội soi, bệnh nhi đã tỉnh táo, sức khỏe ổn định. Trong chiều nay 4.10, bệnh nhi sẽ được xuất viện về nhà", bác sĩ điều trị cho bệnh nhi cho biết.

Được biết, tối 2.10, bé chơi cùng bà và có ăn hạt dưa. Sau đó, bé có những triệu chứng quấy khóc, khó chịu. Nghi ngờ con mắc dị vật đường thở, gia đình đã đưa bé vào viện cấp cứu ngay trong đêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.