Quảng Ngãi: Lo lắng cầu Thạnh Đức hư hỏng quá nặng, nguy cơ sụp đổ

Phạm Anh
Phạm Anh
08/03/2022 10:25 GMT+7

Qua 20 năm sử dụng, cây cầu Thạnh Đức ở P.Phổ Thạnh, TX.Đức Phổ (Quảng Ngãi) phục vụ cho 6.000 nhân khẩu đi lại, nay đã xuống cấp, hư hỏng quá nặng, có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào.

Ngày 8.3, ông Nguyễn Văn Lượng, Chủ tịch UBND P.Phổ Thạnh (TX.Đức Phổ, Quảng Ngãi) cho biết, cầu Thạnh Đức trên địa bàn phường xây dựng từ năm 2000, đến nay đã xuống cấp quá nặng.

Cầu Thạnh Đức ở P.Phổ Thạnh, TX.Đức Phổ (Quảng Ngãi) xây dựng năm 2000, dài 405 m, hiện đã xuống cấp

PHẠM ANH

"Người dân có ý kiến làm lại cầu mới. Theo thông tin nắm được, HĐND TX.Đức Phổ cũng đã thông qua nghị quyết là ghi vốn 185 tỉ đồng để xây cầu này. Thế nhưng do vốn lớn nên TX.Đức Phổ đang xin tỉnh", ông Lượng cho biết.

Chúng tôi đi qua chiếc cầu Thạnh Đức, có cảm giác rất bất an vì cây cầu hư hỏng xuống cấp quá nặng.

Đoạn lan can, tay vịn cầu bị hư hỏng

phạm anh

Cầu Thạnh Đức dài 405 m, thì hầu như lan can cầu bị hư hỏng gần hết: từ tay vịn cầu, trụ cầu, lan can đến các nhịp cầu...

Sắt lòi ra từ lan can cầu

Đoạn thành cầu bị rơi mất

phạm anh

Nhiều lan can cầu gãy lìa ra từng đoạn dài khoảng 5 m, bên dưới là tàu thuyền của ngư dân và làn nước sâu.

Thành cầu sắp đổ sập

phạm anh

Nhiều trụ cầu bị bể bê tông, sắt lòi lởm chởm lên trời. Có chỗ, đoạn thành cầu nghiêng ngả, chỉ cần tác động nhẹ là cả đoạn rơi ra.

Một đoạn vừa mất thành cầu, vừa nghiêng ngả

Nhiều chỗ trên cầu này, chính quyền đã chắp vá bằng cây gỗ, nhưng xem ra chẳng trụ được bao lâu.

Ngành chức năng đã khắc phục bằng gỗ nhưng khó trụ vững

phạm anh

Hàng chục tàu thuyền đã neo vào thành cầu, nguy cơ cầu sụp xuống

phạm anh

Cầu Thạnh Đức được xây dựng trên tuyến đường huyết mạch của P.Phổ Thạnh, phục vụ hơn 6.000 người dân thuộc 4 tổ dân phố ở phía đông P.Phổ Thạnh. Cầu đang hư hỏng thì càng hư nặng hơn bởi hai cơn bão số 9 và số 10 của năm 2020 ập vào.

UBND TX.Đức Phổ đã khắc phục tạm thời và cắm biển báo cầu yếu, biển báo hạn chế tải trọng để đảm bảo lưu thông cho người dân. Tuy nhiên, cầu hư hỏng có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào.

Cây cầu cũng là chỗ "tựa" của bao nhiêu tàu thuyền neo vào

phạm anh

Theo ông Vũ Minh Tâm, Chủ tịch UBND TX.Đức Phổ, việc đầu tư xây dựng cầu mới Thạnh Đức là hết sức cần thiết và cấp bách. Tuy nhiên, nguồn kinh phí đầu tư rất lớn, địa phương đã báo cáo bằng văn bản cho UBND tỉnh Quảng Ngãi, đề nghị bố trí vốn đầu tư xây mới, để bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện đi lại, cũng như tạo điều kiện để mở rộng vũng neo đậu tàu thuyền tại cửa biển Sa Huỳnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.