Quảng Ngãi lựa chọn phát triển hài hòa

25/12/2023 06:16 GMT+7

Ngày 24.12, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phó thủ tướng Trần Hồng Hà tham dự lễ công bố Quyết định số 1456 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức.

Theo quy hoạch, định hướng đến năm 2030 tỉnh Quảng Ngãi sẽ phát triển 10 khu công nghiệp với tổng diện tích 6.648 ha. Phấn đấu đến năm 2030, tỉnh Quảng Ngãi phát triển hệ thống đô thị bao gồm: đô thị đạt một số tiêu chí cơ bản của đô thị loại 1 là TP.Quảng Ngãi; 2 đô thị loại 3 là TX.Bình Sơn và TX.Đức Phổ; 1 đô thị loại 4 là H.Lý Sơn; 14 đô thị loại 5. Đến năm 2050, Quảng Ngãi phấn đấu trở thành trung tâm công nghiệp, điểm đến du lịch nổi bật, là đầu mối kết nối kinh tế với khu vực Tây nguyên và khu vực duyên hải miền Trung.

Quảng Ngãi lựa chọn phát triển hài hòa- Ảnh 1.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ công bố quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi và khởi công đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi

TTXVN

Cũng theo quy hoạch, Quảng Ngãi sẽ từng bước hình thành trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất, phát triển H.Lý Sơn trở thành trung tâm du lịch biển, đảo.

Giai đoạn 2021 - 2030, tỉnh Quảng Ngãi phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn) bình quân đạt 7,25 - 8,25%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt từ 7.700 - 7.900 USD; tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 50%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội cho thời kỳ 2021 - 2030 khoảng 410.000 tỉ đồng...

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh, Quảng Ngãi lựa chọn phát triển hài hòa 3 trụ cột: kinh tế - xã hội - môi trường. Theo đó, Quảng Ngãi đặt doanh nghiệp và con người là trung tâm, là động lực chính của sự phát triển; xem đầu tư, phát triển giáo dục - đào tạo là nền tảng góp phần quan trọng trong việc nâng cao và đảm bảo chất lượng lao động cho nhu cầu phát triển bền vững, lâu dài. "Tuy nhiên, việc phê duyệt quy hoạch chỉ là kết quả bước đầu, còn rất nhiều việc phải làm và cũng sẽ gặp không ít khó khăn, thách thức", ông Minh nói.

Cũng trong ngày 24.12, sau lễ công bố quy hoạch, tỉnh Quảng Ngãi khởi công xây dựng đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi. Dự án có kinh phí 3.500 tỉ đồng, dài 26,88 km, đi ngang qua 11 xã, thị trấn của hai H.Bình Sơn, H.Sơn Tịnh và TP.Quảng Ngãi. Công trình dự kiến hoàn thành vào năm 2025, để chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Mỗi bản án phải thực sự khiến "tâm phục, khẩu phục"

Chiều 24.12, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp T.Ư, dự và chỉ đạo Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Tòa án năm 2024. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình chủ trì hội nghị.

Biểu dương, đánh giá cao thành tích mà ngành Tòa án đạt được trong năm 2023, Chủ tịch nước cũng chỉ rõ bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của tòa án các cấp vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót. Chủ tịch nước đề nghị cấp ủy và lãnh đạo tòa án các cấp chú trọng đẩy mạnh cải cách tư pháp, bảo đảm tính độc lập của tòa án theo thẩm quyền xét xử, thẩm phán, hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; bảo đảm thực chất tính độc lập của hai cấp xét xử.

"Cần tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm, bảo đảm thấu tình, đạt lý, nhân văn, thuyết phục. Uy tín của Tòa án là uy tín của Đảng, Nhà nước và chế độ, là niềm tin của người dân đối với công lý, công bằng xã hội. Mỗi bản án được tuyên phải thực sự làm cho mọi người "tâm phục, khẩu phục", khuất phục được tội phạm, thuyết phục được các bên, xã hội đồng tình; có tác dụng răn đe, cảnh tỉnh, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương", Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Đặc biệt, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp T.Ư chỉ đạo ngành Tòa án tập trung hoàn thành xây dựng Tòa án điện tử vào năm 2025, nâng cao năng lực quản trị tòa án trên nền tảng số, cung cấp cho người dân nhiều dịch vụ tư pháp tiện ích, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tòa án, xây dựng hình ảnh tòa án thân thiện, thực sự là chỗ dựa của nhân dân trong bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân.

Tại hội nghị, Tòa án nhân dân tối cao đã cho ra mắt bộ sách Lịch sử Tòa án nhân dân VN (1945 - 2023).

TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.