Quảng Ngãi: Mỏ cát từng bị trộm vẫn còn nguyên trữ lượng?

Hải Phong
Hải Phong
12/11/2023 21:36 GMT+7

Mỏ cát Trường Xuân - Thọ Lộc nằm trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) từng bị trộm cả ngày lẫn đêm, khi được cơ quan chức năng phê duyệt thì bất ngờ, trữ lượng vẫn không thay đổi.

Ngày 12.11, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã phê duyệt trữ lượng khoáng sản làm vật liệu thông thường đối với mỏ cát Trường Xuân - Thọ Lộc nằm trên sông Trà Khúc, đoạn thuộc xã Tịnh Hà, H.Sơn Tịnh (Quảng Ngãi).

Quảng Ngãi: Mỏ cát từng bị trộm cả ngày đêm vẫn còn nguyên trữ lượng - Ảnh 1.

Mỏ cát Trường Xuân - Thọ Lộc nằm trên sông Trà Khúc

HẢI PHONG

Theo đó, diện tích khu vực thăm dò của mỏ cát Trường Xuân - Thọ Lộc là 6,8 ha, có trữ lượng phê duyệt gần 140.000 m3. Trong đó, phần cát xây dựng gần 95.500 m3, phần còn lại là khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đi kèm như sỏi, sạn…

Đây là 1 trong 7 mỏ cát được UBND tỉnh Quảng Ngãi đưa ra đấu giá đầu năm 2023. Thời điểm đưa ra đấu giá, trữ lượng khoáng sản dự báo khoảng 136.000 m3.

Sau khi đấu giá thành công, đang hoàn tất thủ tục để được cấp phép khai thác, doanh nghiệp trúng đấu giá phát hiện mỏ cát này bị trộm trên quy mô lớn.

Quảng Ngãi: Mỏ cát từng bị trộm cả ngày đêm vẫn còn nguyên trữ lượng - Ảnh 2.

Công khai trộm cát tại mỏ cát Trường Xuân - Thọ Lộc vào giữa tháng 5.2023

HẢI PHONG

Vào giữa tháng 5.2023, Thanh Niên đã phản ánh, những kẻ trộm cát hoạt động công khai, biến mỏ cát Trường Xuân - Thọ Lộc thành "đại công trường" khai thác cát với hàng chục xe tải, bè hút cát hoạt động rầm rộ. Doanh nghiệp trúng đấu giá buộc phải cầu cứu các cơ quan chức năng hỗ trợ. Sau đó, các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ngãi đã đồng loạt ra quân dẹp nạn trộm cát tại đây.

Đại diện công ty trúng đấu giá mỏ cát Trường Xuân - Thọ Lộc cho biết, công ty đã thuê đơn vị độc lập đo đạc bằng các thiết bị, xác định trữ lượng trên diện tích và cao độ mỏ được phê duyệt. Qua đó, cho ra trữ lượng thực tế, chính xác, nên con số trữ lượng khác với trước đây.

Về việc con số trữ lượng cát không bị hao hụt dù mỏ cát bị trộm trên quy mô lớn, cả ngày lẫn đêm, cơ quan chức năng giải thích, trước đây trữ lượng dự báo mang tính chủ quan, không được đo đạc, khảo sát thực địa nên không thể chính xác. Còn sau khi đấu giá, đơn vị trúng đấu giá đã tiến hành đo đạc, khảo sát, thăm dò thực tế bằng thiết bị nên rất chính xác.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.