Quảng Ngãi: Nghi phạm thực hiện nhiều vụ trộm ở Trà Bồng đã bị bắt

Hải Phong
Hải Phong
06/11/2023 16:26 GMT+7

Công an Quảng Ngãi đã bắt được nghi phạm thực hiện nhiều vụ trộm liên tiếp trên địa bàn để điều tra, xử lý.

Ngày 6.11, Công an TT.Trà Xuân (H.Trà Bồng, Quảng Ngãi) đã bắt giữ Ma Văn Thuần (30 tuổi, tạm trú tại thôn Đông, xã Trà Sơn, H.Trà Bồng; quê quán ở xã Trung Hà, H.Chiêm Hóa, Tuyên Quang) khi người này đang đợi xe buýt để trốn khỏi địa bàn.

Trước đó, vào ngày 3.11, Công an TT.Trà Xuân nhận tin báo của người dân có một người không rõ lai lịch lấy trộm túi xách trong đó có tiền mặt và card điện thoại tại một quán tạp hóa trên địa bàn. 

Quảng Ngãi: Bắt kẻ thực hiện nhiều vụ trộm liên tiếp - Ảnh 1.

Ma Văn Thuần tại cơ quan công an

CÔNG AN TT.TRÀ XUÂN

Qua điều tra, Công an TT.Trà Xuân xác định nghi phạm là Ma Văn Thuần, đang tạm trú tại thôn Đông, xã Trà Sơn, H.Trà Bồng; đồng thời phối hợp với Đội điều tra tổng hợp (Công an H.Trà Bồng) tổ chức truy tìm, nhưng không phát hiện được tung tích của Thuần.

Đến sáng 6.11, Ma Văn Thuần tiếp tục thực hiện vụ trộm điện thoại di động tại một tiệm thuốc tây ở tổ dân phố 2 (TT.Trà Xuân). Trong lúc đang đợi xe buýt để rời khỏi địa bàn, thì Thuần bị Công an TT.Trà Xuân bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Ma Văn Thuần khai nhận sau khi trộm túi xách vào sáng ngày 3.11, trong túi xách có 1,5 triệu đồng, còn số card điện thoại Thuần mang đến TT.Châu Ổ (H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) bán được 2 triệu đồng. Chiếc điện thoại di động trộm vào sáng ngày 6.11, Thuần đã bán được 1,6 triệu đồng. Ma Văn Thuần còn khai nhận trước đó đã thực hiện trộm 1 xe máy và 1 điện thoại di động.

Hiện Công an TT.Trà Xuân đã bàn giao Ma Văn Thuần cho Đội điều tra tổng hợp (Công an H.Trà Bồng) để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.