Quảng Ninh: Chỉ trong 4 ngày, liên tiếp 2 công nhân thiệt mạng dưới hầm sâu

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
14/05/2021 17:17 GMT+7

Liên tiếp trong vòng 4 ngày qua, ngành than tại Quảng Ninh xảy ra các vụ tai nạn lao động khiến 2 công nhân thiệt mạng dưới hầm sâu.

Ngày 14.5, thông tin từ Sở LĐ-TB-XH Quảng Ninh cho biết, đơn vị này đang phối hợp với Công an tỉnh, Viện KSND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh điều tra các vụ tai nạn lao động xảy ra tại ngành than trên địa bàn trong 4 ngày qua, khiến 2 công nhân thiệt mạng.
Theo đó, khoảng 4 giờ 20 ngày 14.5, tại lò xuyên vỉa mức -350 m, phân xưởng vận tải giếng đứng, thuộc Công ty Cổ phần than Núi Béo (TP.Hạ Long, Quảng Ninh) xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 1 công nhân tử vong.
Danh tính công nhân thiệt mạng là anh Trịnh Thế Tài (35 tuổi), được phân công nhiệm vụ vận hành tàu vận tải trong lò. Khi đang điều khiển đến mức  -350 m, anh Tài bị va đập mạnh với thùng vật liệu. Sau tai nạn, anh Tài đã được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh cấp cứu, song do chấn thương quá nặng nên đã tử vong.
Trước đó, sáng 11.5, tại lò vận tải mức -100 m, thuộc Công ty Than Dương Huy (TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh) cũng xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, khiến 1 công nhân thiệt mạng.
Nạn nhân là anh Dương Anh Dũng (26 tuổi, trú tại TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh). Qua điều tra ban đầu, anh Dũng thiệt mạng do va đập vào xe goòng trong hầm lò.
Trước tình hình lao động gây thiệt hại về người tại Quảng Ninh, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương khắc phục sự cố, thăm hỏi gia đình các công nhân thiệt mạng; đồng thời, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn lao động.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.