Quảng Ninh: Điều tra vụ công nhân mỏ tử vong dưới hầm sâu

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
15/06/2021 10:01 GMT+7

Lại thêm một công nhân mỏ Cẩm Phả (Quảng Ninh) tử vong dưới hầm sâu, khiến dư luận dấy lên lo ngại về an toàn lao động ở ngành than.

Ngày 15.6, thông tin từ Sở LĐ-TB-XH tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này đang phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh và Viện KSND tỉnh Quảng Ninh điều tra vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty Than Khe Chàm, thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh).
Danh tính nạn nhân được xác định là Phan Văn Chiến (27 tuổi, quê quán xã Thạch Bằng, H.Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh).
Thời điểm xảy ra vụ việc, anh Chiến được giao nhiệm vụ vận hành thiết bị tại lò thượng mức -239 m, thuộc vỉa 14.4, mỏ Khe Chàm III (Công ty Than Khe Chàm).
Ngay sau khi xảy ra vụ việc lực lượng cứu hộ của Công ty Than Khe Chàm đã sơ cứu rồi đưa anh Chiến đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng nạn nhân không quan khỏi.
Cũng theo Sở LĐ-TB-XH tỉnh Quảng Ninh, nguyên nhân vụ tai nạn bước đầu được xác định là do điện giật.
Chiều 14.6, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh phong tỏa hiện trường, tiếp tục điều tra vụ việc theo quy định của pháp luật.
Cũng trong ngày 14.6, đại diện UBND tỉnh Quảng Ninh đã cử đoàn thăm hỏi hỗ trợ gia đình công nhân Phan Văn Chiến 6 triệu đồng, UBND TP.Cẩm Phả hỗ trợ 3 triệu đồng.
Liên tiếp trong 2 tháng qua, ngành than tại Quảng Ninh dồn dập xảy ra các vụ tai nạn lao động mà nguyên nhân vụ việc phần lớn do quy trình đảm bảo an toàn không được vận hành đúng quy định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.