Quảng Ninh: Khởi tố 2 nghi phạm tổ chức cho 2 người vượt biên sang Trung Quốc

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
14/07/2021 11:26 GMT+7

Các nghi phạm Đỗ Mạnh Linh và Đỗ Xuân Luân (TP.Móng Cái, Quảng Ninh) tổ chức cho 2 người vượt biên sang Trung Quốc đã bị Đồn Biên phòng Pò Hèn (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) khởi tố.

Ngày 14.7, thông tin từ Đồn Biên phòng Pò Hèn (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố Đỗ Mạnh Linh (33 tuổi) và Đỗ Xuân Luân (39 tuổi) cùng trú tại P.Hải Yên (TP.Móng Cái) và bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Ninh để điều tra về hành vi tổ chức cho người vượt biên sang Trung Quốc.
Trước đó, lúc 0 giờ 30 phút ngày 22.6, trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra tại khu vực mốc 1350 (thôn Thán Phún xã, xã Hải Sơn, TP.Móng Cái), tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Pò Hèn phát hiện 2 phụ nữ, gồm: Trần Thị Thắm (19 tuổi, trú tại H.Vụ Bản, Nam Định) và Lê Hải Dương (22 tuổi, trú tại TP.Lai Châu, Lai Châu) có hành vi nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam.
Làm việc với Đồn Biên phòng Pò Hèn, Trần Thị Thắm và Lê Hải Dương khai Đỗ Mạnh Linh và Đỗ Xuân Luân có liên quan đến vụ việc.
Ngày 8.7, Đồn Biên phòng Pò Hèn triệu tập Linh và Luân. Các nghi phạm đã khai nhận, hôm 21.6 đã tổ chức đưa 2 phụ nữ nói trên xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc qua sông biên giới tại khu vực xã Bắc Sơn để lấy tiền công 5 triệu đồng.
2 phụ nữ nhập cảnh trái phép vào Việt Nam sau đó đã bị lực lượng chức năng xử phạt hành chính và đưa đi cách ly y tế bắt buộc, theo hình thức tự trả phí.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.