Quảng Ninh: Khởi tố vụ án tổ chức đưa người Trung Quốc vượt biên sang Việt Nam

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
28/10/2022 20:45 GMT+7

Vụ đưa 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua tuyến đường biển biên giới Móng Cái đã bị cơ quan chức năng khởi tố.

Ngày 28.10, thông tin từ Đồn biên phòng Trà Cổ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về việc đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

3 người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam bị lực lượng biên phòng bắt giữ

nh

Trước đó, tối 25.10, Đồn biên phòng Trà Cổ phối hợp Công an P.Bình Ngọc (TP.Móng Cái) phát hiện 1 xuồng máy không mang biển kiểm soát, đang di chuyển vào khu vực biển giáp ranh giữa 2 phường Trà Cổ và Bình Ngọc.

Kiểm tra xuồng máy nói trên, lực lượng chức năng phát hiện 3 người đều có quốc tịch Trung Quốc, là Kuang Zhi Qiang (22 tuổi, trú tại tỉnh Tứ Xuyên); Qian Biao (18 tuổi, trú tỉnh Vân Nam) và Shi Qi Shu (27 tuổi, trú tỉnh Quý Châu).

Qua làm việc với các cơ quan chức năng, những người này khai nhận do không có việc làm nên nghe theo lời giới thiệu trên mạng xã hội rằng sang Việt Nam sẽ có công việc và mức lương ổn định. Đến tối 27.10, 3 người nói trên đi xuồng máy vào vùng biển Việt Nam thì bị bắt giữ.

Đồn Biên phòng Trà Cổ lấy lời khai của nhóm đối tượng người Việt tổ chức cho 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

nh

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ thêm 6 người Việt Nam có liên quan, gồm: Phạm Văn Hùng (28 tuổi, trú tại P.Trà Cổ, TP.Móng Cái); Nguyễn Xuân Hải (41 tuổi, trú tại H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng); Phạm Văn Hợp (24 tuổi, trú tại Trà Cổ, TP.Móng Cái); Nguyễn Thị Hồng (33 tuổi, trú tại H.Bố Trạch, Quảng Bình); Bùi Văn Quang (42 tuổi, trú tại H.Thanh Hà, Hải Dương); Lê Văn Khuê (35 tuổi, trú tại H.Kim Thành, Hải Dương).

Đồn biên phòng Trà Cổ đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ đưa 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.