Quảng Ninh: Kỷ luật Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Vân Đồn

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
26/07/2023 23:17 GMT+7

Tỉnh ủy Quảng Ninh vừa thi hành kỷ luật đối với Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Vân Đồn bằng hình thức cách hết tất cả chức vụ trong Đảng.

Ngày 26.7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã họp, thi hành kỷ luật đối với ông Hoàng Trí Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Vân Đồn (Quảng Ninh), nguyên Bí thư Đảng ủy xã Minh Châu, nhiệm kỳ 2020 - 2025, nguyên Chủ tịch UBND xã Minh Châu (H.Vân Đồn), nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Quảng Ninh: Kỷ luật Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Vân Đồn  - Ảnh 1.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp, thi hành kỷ luật Đảng đối ông Hoàng Trí Dũng, Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Vân Đồn

QMG

Theo Tỉnh ủy Quảng Ninh, ông Hoàng Trí Dũng đã có những vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật, trong thời gian giữ các chức vụ tại Đảng ủy xã Minh Châu.

Cụ thể, ông Dũng chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy đối với vi phạm, khuyết điểm của Đảng ủy xã Minh Châu trong xây dựng, thực hiện quy chế làm việc, lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát về đầu tư công.

Với cương vị Chủ tịch UBND xã Minh Châu, ông Hoàng Trí Dũng chịu trách nhiệm người đứng đầu UBND xã và trách nhiệm trực tiếp trong việc thanh toán kinh phí chi thường xuyên trái quy định với số tiền 114 triệu đồng; quyết toán sai khối lượng một số hạng mục công trình với số tiền hơn 246 triệu đồng.

Theo đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh và của các cấp ủy, tổ chức Đảng có liên quan, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã quyết định thi hành kỷ luật ông Hoàng Trí Dũng bằng hình thức cách chức tất cả chức vụ trong Đảng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.