Quảng Ninh lần đầu giành HCV taekwondo ở Đại hội thể thao toàn quốc

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
12/12/2022 21:40 GMT+7

Ngày 12.12, tại Nhà thi đấu TP.Cẩm Phả ( Quảng Ninh ) đã diễn ra khai mạc và chính thức khởi tranh thi đấu môn taekwondo trong khuôn khổ Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9 .

Trong ngày thi đấu đầu tiên của môn taekwondo, các VĐV bước vào tranh tài với 6 hạng cân: 46 kg nữ, 57 kg nữ, 73 kg nữ, 54 kg nam, 68 kg nam và trên 87 kg nam.

Lãnh đạo Sở VH-TT Quảng Ninh chúc mừng các VĐV quê nhà giành huy chương trong ngày đầu tiên xuất quân môn taekwondo

lnh

Ở hạng cân 68 kg nam, VĐV trẻ Nguyễn Hữu Thế Vinh của Quảng Ninh đã xuất sắc vượt qua các đối thủ ở vòng loại và giành chiến thắng trước võ sĩ đội Đà Nẵng trong trận bán kết với tỷ số 2-0 để giành quyền vào trận chung kết.

Trong trận chung kết, bằng cách đánh khôn ngoan, Nguyễn Hữu Thế Vinh tiếp tục vượt qua võ sĩ Võ Minh Mẫn, đội Bình Dương, với tỷ số 2-0 để giành HCV. Đây cũng là tấm HCV đầu tiên của taekwondo Quảng Ninh qua các kỳ Đại hội thể thao toàn quốc.

Tại hạng cân 46 kg nữ, võ sĩ trẻ Phạm Ngọc Ánh của đội Quảng Ninh đã rất nỗ lực khi vượt qua nhiều đối thủ để giành quyền vào tranh tài trận chung kết với võ sĩ Nguyễn Thị Ái Quỳnh, đội Đà Nẵng.

Mặc dù đã rất cố gắng ghi điểm trong các hiệp đấu nhưng Phạm Ngọc Ánh đã không thể vượt qua đối thủ và giành HCB ở hạng cân này.

Cũng trong ngày thi đấu, huy chương vàng ở các hạng cân còn lại lần lượt thuộc về các võ sĩ: Nguyễn Trường Chinh, đội Bình Thuận, hạng trên 87 kg nam; Trần Thị Ánh Tuyết, đội Đà Nẵng, hạng 57 kg nữ; Lâm Thị Hà Thanh, đội Hà Nội, hạng 73 kg nữ; Phan Trương Vinh, đội Bình Dương, hạng 54 kg nam.

VĐV trẻ Nguyễn Hữu Thế Vinh, đội Quảng Ninh (giáp đỏ) có ngày thi đấu rất xuất sắc và mang về huy chương vàng lịch sử cho đoàn taekwondo Quảng Ninh

lnh

Môn taekwondo Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9 diễn ra từ ngày 12 -16.12 tại Nhà thi đấu TP.Cẩm Phả.

Tham gia tranh tài tại đại hội lần này có 304 VĐV đến từ 40 tỉnh, thành phố. Các VĐV tranh tài ở nội dung đối kháng cá nhân với 8 hạng cân của nam: 54 kg, 58 kg, 63 kg, 68 kg, 74 kg, 80 kg, 87 kg, trên 87 kg và 8 hạng cân của nữ: 46 kg, 49 kg, 53 kg, 57 kg, 62 kg, 67 kg, 73 kg, trên 73 kg; thi đấu quyền; thi đấu đối kháng đồng đội.

Đội tuyển taekwondo tỉnh Quảng Ninh tham gia thi đấu với 9 VĐV (7 nam, 2 nữ).

Ngày mai 13.12, môn taekwondo sẽ tiếp tục tranh tài ở các nội dung nam: 58 kg, 74 kg, 87 kg và nữ: 49 kg, 67 kg và trên 73 kg.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.