Quảng Ninh: Xóa nhà tạm, nhà ở dột nát

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
11/04/2023 13:41 GMT+7

Quảng Ninh phấn đấu vào dịp Quốc khánh 2.9 sẽ hoàn thành xóa nhà tạm, nhà ở dột nát trên địa bàn tỉnh.

Ngày 11.4, thông tin từ Tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết, địa phương này vừa họp bàn để triển khai việc xóa nhà tạm, nhà ở dột nát trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2023.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Quảng Ninh, qua rà soát của các địa phương, hiện trên địa bàn tỉnh có khoảng 362 nhà thuộc diện tiêu chí nhà tạm, nhà dột nát theo các tiêu chí phân loại của Bộ Xây dựng đến thời điểm 30.3.2022.

Quảng Ninh: Xóa nhà tạm, nhà ở dột nát vào dịp Quốc khánh 2.9 - Ảnh 1.

Huyện Tiên Yên, Quảng Ninh ngày càng trù phù

N.H

Chủ hộ thuộc các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 và các hộ khó khăn khác về nhà ở, chủ yếu là hộ người khuyết tật, neo đơn.

Việc triển khai kế hoạch xóa nhà tạm, nhà ở dột nát trên địa bàn tỉnh tiếp tục là chủ trương có ý nghĩa an sinh xã hội rất lớn của tỉnh nhằm cải thiện nhà ở, đảm bảo có nhà ở an toàn ổn định, vừa để cụ thể hóa chủ đề công tác năm 2023 của tỉnh về nâng cao chất lượng đời sống nhân dân vừa góp phần hoàn thiện tiêu chí nhà ở dân cư trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở các xã.

Mục tiêu của tỉnh Quảng Ninh là phấn đấu vào dịp Quốc khánh 2.9 sẽ hoàn thành xóa nhà tạm, nhà ở dột nát trên địa bàn tỉnh theo các tiêu chí phân loại của Bộ Xây dựng đến thời điểm 30.3.2022.

Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh này chỉ đạo việc thống nhất mức hỗ trợ đảm bảo tính phù hợp với nhu cầu thực tiễn, cũng như sự hài hòa, hợp lý và tính đặc thù của các địa bàn.

Ngoài ra, để việc xóa nhà tạm, dột nát đúng tiến độ nêu trên, tỉnh Quảng Ninh sẽ thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh do Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo nhằm đảm bảo sức mạnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huy động nguồn lực tổ chức thành công chủ trương này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.