Quảng Ninh: Xử phạt ‘cò đất’ tung tin thất thiệt vụ SCB để câu like

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
13/10/2022 09:16 GMT+7

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa xử phạt 7,5 triệu đồng đối với nam thanh niên 28 tuổi tung tin thất thiệt vụ việc ngân hàng SCB lên mạng xã hội Facebook nhằm mục đích câu like, bán đất.

Ngày 13.10, thông tin từ Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, vừa triệu tập một người đăng tải thông tin thất thiệt về việc người dân đồng loạt rút tiền tại các ngân hàng, tạo tâm lý bất an, gây hoang mang dư luận.

T.H.Q tại cơ quan công an

M.H.

Trước đó, sáng 8.10, T.H.Q (28 tuổi, trú P.Quang Hanh, TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh) sử dụng mạng xã hội Facebook đăng tải thông tin thất thiệt về việc người dân đồng loạt rút tiền tại ngân hàng SCB.

Tại cơ quan công an, T.H.Q. thừa nhận hành vi này nhằm mục đích câu view, câu like, quảng cáo cho việc mua bán bất động sản cá nhân.

Căn cứ các tài liệu thu thập được, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với T.H.Q về hành vi lợi dụng mạng xã hội cung cấp thông tin gây hoang mang trong nhân dân quy định quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ, với mức phạt tiền 7,5 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.