Quảng Trị - điểm đến của ký ức

Ngọc An
Ngọc An
23/07/2022 06:15 GMT+7

Triển lãm Quảng Trị - điểm đến của ký ức diễn ra từ ngày 23 - 27.7 tại Trung tâm trưng bày hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn tỉnh Quảng Trị (Quảng Trị).

Tại triển lãm, khoảng 200 bức ảnh, áp phích và hiện vật về Quảng Trị qua góc nhìn của nhiều nhiếp ảnh gia trong nước và quốc tế được giới thiệu theo các chủ đề: Hồi ức Quảng Trị, Đoàn kết quốc tế vì Quảng Trị, Hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn còn sót lại sau chiến tranh tại Quảng Trị, Quảng Trị - Điểm đến an toàn và thân thiện. Đây là một trong những hoạt động nằm trong đề án Điện ảnh chiến tranh cách mạng Quảng Trị - Điểm đến an toàn và thân thiện: Trưng bày hình ảnh về các địa danh lịch sử trở thành điểm tham quan du lịch; giới thiệu những thành tựu kinh tế, xã hội nổi bật của tỉnh Quảng Trị hiện nay, do Viện phim Việt Nam phối hợp với nhiều đơn vị tổ chức.

Một số hình ảnh được trưng bày tại triển lãm

Viện phim Việt Nam cung cấp

Các hoạt động khác gồm: hội thảo Quảng Trị - Khát vọng hòa bình (ngày 25.7); xuất bản sách Hồi ký Vĩ tuyến 17 - Hai tháng trong lòng đất; trao tặng 5 bộ phim trong bộ sưu tập Miền đất lửa qua những thước phim tư liệu: Vĩ tuyến 17 - Chiến tranh nhân dân (của đạo diễn Joris Ivens, sản xuất năm 1968), Joris Ivens và Ngọn gió Việt Nam (đạo diễn Nguyễn Hoàng Lâm, sản xuất năm 2018), Lũy thép Vĩnh Linh (đạo diễn Nguyễn Ngọc Quỳnh, sản xuất năm 1971), Quảng Trị - Khát vọng hòa bình (của đạo diễn Nguyễn Văn Vinh, sản xuất năm 2018); Sống trong sợ hãi (của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, sản xuất năm 2005).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.