Ngày 4.4, Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Trị chính thức ra mắt bộ nhận diện thương hiệu Lễ hội Vì hòa bình năm 2026, mở đầu cho chuỗi hoạt động quy mô lớn hướng tới lan tỏa thông điệp về một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, năng động và hội nhập.

Hình ảnh chủ đạo của lễ hội là chim bồ câu ngậm dải lụa
ẢNH: BTC
Bộ nhận diện gây ấn tượng với hình ảnh chim bồ câu trắng ngậm bông lúa, mang theo 3 dải lụa sắc màu. Biểu tượng này không chỉ gợi nhắc khát vọng hòa bình, mà còn hàm chứa ý nghĩa về sự no ấm, phát triển bền vững gắn với nền văn minh lúa nước.
3 dải lụa đỏ, vàng và xanh lần lượt tượng trưng cho niềm tự hào dân tộc, hồn thiêng sông núi và sức sống, hy vọng; đồng thời thể hiện sự gắn kết Bắc - Trung - Nam cùng nâng cánh hòa bình Việt Nam vươn ra thế giới.

Bộ nhận diện Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 làm nổi bật sự tôn vinh lịch sử và khát vọng hòa bình, thịnh vượng
ẢNH: BTC
Điểm nhấn của bộ nhận diện là sự đan xen giữa chiều sâu lịch sử và diện mạo đổi mới. Hình ảnh các di tích tiêu biểu (trong tổng số 647 di tích của tỉnh) được lồng ghép như một cách tri ân quá khứ hào hùng, trong khi những đường nét hiện đại khắc họa một Quảng Trị đang chuyển mình với dòng sông hiền hòa, những cánh đồng điện gió và cảnh quan thiên nhiên đặc sắc.





Nhiều hoạt động tổ chức thành công tại Lễ hội Vì hòa bình năm 2024
ẢNH: THANH NIÊN
Theo ông Lê Minh Tuấn, Giám đốc Sở VH-DL-TT tỉnh Quảng Trị, bộ nhận diện truyền tải thông điệp cốt lõi: Lễ hội Vì hòa bình 2026 không chỉ là sự kiện văn hóa - du lịch, mà còn là lời khẳng định về một Quảng Trị của kết nối, sẻ chia và khát vọng phát triển trong thế giới hòa bình.
Trước đó, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ VH-TT-DL ban hành kế hoạch tổ chức lễ hội với chuỗi hoạt động phong phú nhằm tôn vinh giá trị hòa bình, tri ân các anh hùng liệt sĩ và quảng bá hình ảnh địa phương.
Với chủ đề “Từ ký ức đến tương lai - Quảng Trị vì hòa bình”, lễ hội diễn ra từ tháng 4 đến tháng 12.2026.
Nhiều sự kiện đặc sắc tại Lễ hội Vì hòa bình
Lễ hội được tổ chức xuyên suốt từ tháng 4 đến tháng 12, với 2 giai đoạn cao điểm vào tháng 4 - 6 và tháng 7 - 10, quy tụ chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, nghệ thuật đặc sắc.
Mở đầu là Ngày hội Đạp xe vì hòa bình vào tháng 4, tiếp nối bằng đêm nhạc Trịnh Công Sơn chủ đề "Huyền thoại mẹ". Điểm nhấn của toàn bộ lễ hội là chương trình nghệ thuật khai mạc vào tháng 7 tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải, gắn với nghi thức "Ước nguyện Hòa bình", cùng Lễ hội ánh sáng và ẩm thực hiện đại.
Các hoạt động tiếp nối gồm Lễ hội khinh khí cầu tháng 9 và Concert quốc gia vào tháng 12 tại Đồng Hới. Song hành là nhiều sự kiện hưởng ứng như các giải chạy phong trào, kỷ niệm 100 năm Cà phê Khe Sanh và triển lãm nghệ thuật Lê Bá Đảng... góp phần tạo nên bức tranh văn hóa - du lịch sôi động, lan tỏa thông điệp hòa bình và hội nhập.
Bình luận (0)