
Khai trương đường bay Cam Ranh- Đồng Hới, chìa khóa mở ra cơ hội hợp tác du lịch
ẢNH: NGUYỄN PHÚC
Cái bắt tay của 2 địa phương cách nhau 750 km
Chiều 17.8, UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị ký kết hợp tác phát triển toàn diện ngành văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2026 - 2030.
Ông Hoàng Xuân Tân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, cho rằng hợp tác giữa hai địa phương không chỉ là phối hợp giữa các ngành mà còn là nội dung quan trọng trong liên kết phát triển. Quảng Trị mong muốn kết nối di sản, hang động, lịch sử và hòa bình với biển, đảo, nghỉ dưỡng của Khánh Hòa.
Theo chương trình ký kết, hai địa phương tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin, báo chí và xuất bản; trong đó tập trung liên kết du lịch. Hai bên phối hợp xây dựng tuyến liên tỉnh, sản phẩm chung hướng tới khách quốc tế.
Ông Hoàng Xuân Tân kỳ vọng, ngay sau hội nghị cơ quan quản lý, hiệp hội và doanh nghiệp chủ động xây dựng quảng bá chung, tour, tuyến và sản phẩm liên kết; tăng cường trao đổi khách, đào tạo nhân lực, chuyển đổi số; trong bối cảnh Quảng Trị đang hướng đến Năm Du lịch quốc gia 2027.

Hiệp hội du lịch của 2 tỉnh Quảng Trị - Khánh Hòa ký kết, hiện thực hóa chủ trương của lãnh đạo tỉnh
ẢNH: NGUYỄN PHÚC
Tại hội nghị, các Sở VH-TT-DL, trung tâm xúc tiến, hiệp hội du lịch và doanh nghiệp hai địa phương đã ký văn bản hợp tác. Trước đó, chiều 16.8, Quảng Trị đón chuyến bay đầu tiên từ Khánh Hòa đến Cảng hàng không Đồng Hới, chính thức kết nối đường bay Nha Trang - Đồng Hới, tạo thêm điều kiện liên kết du lịch.
Doanh nghiệp "hiện thực hóa" chủ trương
Ông Nguyễn Long Biên, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, đánh giá cao sự chủ động của các cơ quan xúc tiến, hiệp hội và doanh nghiệp trong việc cụ thể hóa chủ trương liên kết. Theo ông, ký kết mới chỉ là bước khởi đầu; điều quan trọng là đưa cam kết vào thực tiễn, tạo sản phẩm thiết thực cho người dân, doanh nghiệp và du khách.
Ông Nguyễn Long Biên đề nghị chuyển chương trình hợp tác thành kế hoạch hằng năm, lấy doanh nghiệp và du khách làm trung tâm; khuyến khích xây dựng tour, tuyến kết nối.
Ngay tại hội nghị, Công ty TNHH Oxalis và Vietravel Nha Trang hợp tác xây dựng gói sản phẩm cho khách từ Khánh Hòa đến Quảng Trị. ANEX Việt Nam và Du lịch Trường Thịnh hợp tác phát triển, kết nối sản phẩm cho khách nội địa và quốc tế tại hệ thống khu nghỉ dưỡng, sân golf của Trường Thịnh. Công ty Phương Bắc và Công ty thương mại và du lịch ABTOURS phối hợp xây dựng combo du lịch.

Nha Trang - Đồng Hới sẽ rất gần
ẢNH: T.L
Trước đề nghị "chia lửa" với Quảng Trị của ông Nguyễn Long Biên, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chuyên khai thác khách Nga, Hàn Quốc tại Khánh Hòa cho biết sẽ nghiên cứu, triển khai ngay sản phẩm kết nối. Vietravel Khánh Hòa cũng giới thiệu sản phẩm khám phá 3 ngày 2 đêm chào mừng đường bay Nha Trang - Đồng Hới.
Theo Tập đoàn Trường Thịnh, hợp tác với ANEX Việt Nam sẽ kết nối nguồn khách quốc tế, phân phối, điều hành tour với hệ sinh thái gồm Sun Spa Resort, Động Thiên Đường, Bang Onsen Spa Resort và Blue Diamond Golf Links. Hai bên ưu tiên sản phẩm dành cho khách Nga, CIS và châu Âu, mở rộng hành trình Nha Trang - Quảng Trị.
Với dòng khách Nga và CIS thường lưu trú dài tại Nha Trang, việc kết nối Quảng Trị có thể hình thành hành trình đa điểm đến miền Trung. Đường bay Cam Ranh - Đồng Hới của Sun PhuQuoc Airways được kỳ vọng hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng sản phẩm phù hợp.
Ông Lê Lưu Dũng, Giám đốc điều hành Jungle Boss, doanh nghiệp chuyên du lịch mạo hiểm, khám phá hang động tại Phong Nha - Kẻ Bàng, cho rằng kết nối với Khánh Hòa là cơ hội để doanh nghiệp du lịch Quảng Trị học hỏi kinh nghiệm làm du lịch của Khánh Hòa.
Từ những văn bản ký kết đến sản phẩm đang được doanh nghiệp nghiên cứu, Quảng Trị - Khánh Hòa đang từng bước biến liên kết vùng thành kết nối cụ thể, mở rộng không gian du lịch miền Trung và tạo thêm giá trị cho doanh nghiệp, du khách.
Bình luận (0)