Quảng Trị: Nghi vấn 2 bị can dùng que kim loại khoét tường trốn khỏi nhà tạm giữ

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
28/02/2022 17:59 GMT+7

Ngành chức năng H.Cam Lộ (Quảng Trị) phát hiện tại phòng giam của 2 bị can trốn khỏi nhà tạm giữ có 1 que kim loại dài 20 cm, và đang điều tra xem đây có phải là dụng cụ để những người này khoét tường hay không.

Ngày 28.2, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân H.Cam Lộ (Quảng Trị) cho biết qua khám nghiệm hiện trường tại phòng của nhà tạm giữ từng giam 2 bị can đang bị truy nã với tội danh “Trốn khỏi nơi giam”, phát hiện 1 que kim loại và lỗ khoét trên tường. Que kim loại có kích thước bằng tăm (căm) xe đạp, dài 20 cm, còn lỗ khoét trên tường có diện tích 30 x 50 cm.

Đoàn Trân (bên phải) và Nguyễn Văn Tiềm đang bị truy nã vì trốn khỏi buồng giam

Công an h.Cam Lộ

Trước đó, ngày 20.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Cam Lộ đã ra quyết định truy nã 2 bị can trốn khỏi phòng giam thuộc nhà tạm giữ Công an H.Cam Lộ, gồm Nguyễn Văn Tiềm (30 tuổi, trú ở thôn An Nha, xã Gio An, H.Gio Linh) và Đoàn Trân (50 tuổi, trú tại khối 3A, TT.Khe Sanh, H.Hướng Hóa, cùng tỉnh Quảng Trị).

Cơ quan chức năng vẫn đang điều tra làm rõ liệu có phải 2 bị can đã dùng que kim loại này để khoét tường bỏ trốn hay không.

Trước đó, Nguyễn Văn Tiềm bị đưa ra xét xử về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” với mức án 5 năm tù giam, đang trong thời gian chờ thi hành án. Đoàn Trân bị khởi tố về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo Viện Kiểm sát nhân dân H.Cam Lộ, tại thời điểm xảy ra vụ trốn khỏi nhà tạm giữ, có 3 cán bộ, chiến sĩ công an huyện trực. Qua kiểm tra sổ sách, nhật ký thay ca được ghi chép đầy đủ. Lúc 21 giờ 30 phút ngày 19.2, cán bộ kiểm tra phòng giam, 2 bị can Tiềm, Trân vẫn đang ở phòng. Nhưng từ thời điểm từ 21 giờ 30 phút đến rạng sáng ngày 20.2, chưa xác định được thời gian cụ thể các bị can trốn thoát.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.