Quảng Trị: Tài xế tông cửa bỏ chạy khi bị phát hiện, trên xe chở con hổ nặng 200 kg

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
22/01/2024 15:39 GMT+7

Do tài xế không chấp hành hiệu lệnh, Công an H.Đakrông (Quảng Trị) đã rượt đuổi, chặn bắt chiếc ô tô đáng ngờ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng bất ngờ phát hiện trên xe chở một cá thể hổ nặng khoảng 200 kg.

Ngày 22.1, Công an H.Đakrông (Quảng Trị) cho biết vào lúc 19 giờ 20 phút đêm 21.1, đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị tuần tra, kiểm soát trên tuyến QL9. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện ô tô BS 30F-855.73 lưu thông hướng Đông Hà - Hướng Hóa đoạn qua xã Hướng Hiệp (H.Đakrông) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng lại.

Lái xe không chấp hành, nên xe của lực lượng chức năng phải tạt đầu ngăn chặn. Lúc này, tài xế tung cửa xe bỏ chạy. Tổ công tác đã tổ chức lực lượng truy đuổi và khống chế được nghi phạm.

Quảng Trị: Tài xế tông cửa bỏ chạy khi bị phát hiện, trên xe chở con hổ nặng 200 kg- Ảnh 1.

Khi bị chặn lại, lái xe tung cửa bỏ chạy

THANH LỘC

Qua khai nhận, nghi phạm tên Lê Duy Thế (43 tuổi, trú thôn 8, xã Quỳnh Giang, H.Quỳnh Lưu, Nghệ An). Tiến hành kiểm tra phương tiện, lực lượng công an phát hiện bên trong ô tô BS 30F-855.73 có một lồng sắt đang nhốt 1 cá thể hổ, trọng lượng khoảng 200 kg.

Quảng Trị: Tài xế tông cửa bỏ chạy khi bị phát hiện, trên xe chở con hổ nặng 200 kg- Ảnh 2.

Cá thể hổ nặng khoảng 200 kg

THANH LỘC

Tài xế Lê Duy Thế khai nhận đã được một người thuê vận chuyển cá thể hổ này từ 1 tỉnh khác đến giao trả tại địa bàn Quảng Trị với tiền công 3 triệu đồng.

Ngỡ ngàng vì con hổ còn sống nằm trong ô tô ở Quảng Trị

Cơ quan CSĐT Công an H.Đakrông đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Lê Duy Thế về hành vi “vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”, đồng thời niêm phong và tạm giữ toàn bộ tang vật cùng các đồ vật, tài liệu có liên quan.

Quảng Trị: Tài xế tông cửa bỏ chạy khi bị phát hiện, trên xe chở con hổ nặng 200 kg- Ảnh 3.

Cá thể hổ đã được bàn giao cho đơn vị cứu hộ động vật quý hiếm

THANH LỘC

Cũng theo Công an H.Đakrông, thời gian vừa qua, qua công tác điều tra cơ bản địa bàn, nắm tình hình diễn biến hoạt động của các loại tội phạm, đơn vị cũng đã phát hiện nhiều nhóm đối tượng lạ mặt, sử dụng phương tiện ô tô tải thùng (trọng tải khoảng 1,4 - 2,5 tấn), ô tô con và mô tô phân khối lớn để vận chuyển động vật, bộ phận động vật và các sản phẩm động vật hoang dã, động vật thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm.

Các xe này di chuyển trên tuyến QL9, QL14 (đường Hồ Chí Minh) qua địa bàn H.Đakrông để đưa hàng đi tiêu thụ.

Quảng Trị: Tài xế tông cửa bỏ chạy khi bị phát hiện, trên xe chở con hổ nặng 200 kg- Ảnh 4.

Cá thể hổ may mắn vừa được giải cứu

THANH LỘC

Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng vào thời gian đêm khuya hoặc tờ mờ sáng, sử dụng phương tiện có đèn pha rất sáng, không rõ biển số hoặc sử dụng biển số giả, di chuyển với tốc độ cao; có 1 - 2 phương tiện ô tô hoặc xe máy để làm nhiệm vụ dò đường và cảnh báo các chốt kiểm tra của lực lượng chức năng.

Đồng thời, thường xuyên thay đổi cung đường, hướng khi vận chuyển hàng hóa đi qua địa bàn H.Đakrông và các chốt, trạm kiểm tra của cơ quan chức năng. Điểm đến và đi của các phương tiện này thường là địa bàn dọc tuyến biên giới Việt - Lào (cửa khẩu Lao Bảo, cửa khẩu La Lay) và ngược lại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.