Tăng tốc hoàn thiện trường lớp
Tại phường Đồng Hới, giáo dục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Địa phương ưu tiên nguồn lực nâng cấp cơ sở vật chất, từng bước hiện đại hóa trường học.
Hiện 14 trường công lập trên địa bàn có 501 phòng học, 102 phòng học bộ môn, 23 phòng thư viện, 14 nhà đa năng, 9 bể bơi và 10 sân bóng đá mini. Chuẩn bị năm học mới, UBND phường bố trí hơn 16 tỉ đồng cải tạo, sửa chữa các hạng mục xuống cấp. Phường cũng phê duyệt dự án xây mới dãy phòng học 4 tầng với 28 phòng tại Trường THCS Đồng Hải, tổng mức đầu tư 33 tỉ đồng.

Khuôn viên Trường tiểu học Đồng Phú (phường Đồng Hới, Quảng Trị) khá khang trang
ẢNH: THANH LỘC
Bà Hoàng Thị Thanh Duyên, Phó chủ tịch UBND phường Đồng Hới, cho biết địa phương luôn chú trọng đầu tư giáo dục theo hướng kiên cố hóa, hiện đại hóa và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Chi cho giáo dục và đào tạo hiện chiếm khoảng 20% tổng chi ngân sách địa phương.
Ở xã biên giới Thượng Trạch, nơi địa bàn rộng, dân cư phân tán, điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn, đầu tư trường học mang ý nghĩa đặc biệt. Ông Nguyễn Văn Đại, Phó chủ tịch UBND xã, cho rằng mọi nguồn lực phải hướng đến học sinh, bảo đảm các em được đến trường, ăn ở, chăm sóc sức khỏe và học tập trong môi trường an toàn.

Hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà của dự án Trường nội trú tiểu học và THCS Thượng Trạch hiện đã hoàn thành 6 hạng mục
ẢNH: THANH LỘC
Ưu tiên nguồn lực cho vùng khó trong năm học mới
Theo Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị, ngành đã rà soát nhu cầu cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của giáo dục mầm non và phổ thông, làm cơ sở xây dựng kế hoạch đầu tư theo lộ trình. Mục tiêu là 100% trường học được kiên cố hóa và có đủ thiết bị dạy học tối thiểu.
Tỉnh cũng ban hành kế hoạch bảo đảm cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2026 - 2030. Tổng nhu cầu nguồn lực hơn 13.600 tỉ đồng, trong đó tỉnh đề xuất hơn 7.000 tỉ đồng từ Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2035. Đến đầu tháng 8, toàn tỉnh có 555/892 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, tỉ lệ trên 62%.

Trường mới ở vùng biên Quảng Trị gần về đích
ẢNH: THANH LỘC
Quảng Trị hiện có 15 xã biên giới với 65 trường phổ thông. Thực hiện "Chiến dịch xây dựng trường học cho các xã biên giới", tỉnh lên kế hoạch xây mới 15 công trình và nâng cấp các cơ sở giáo dục, tổng kinh phí hơn 3.400 tỉ đồng. 4 dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tại Đakrông, Hướng Phùng, Dân Hóa và Thượng Trạch đang được đẩy nhanh tiến độ, giải ngân cơ bản đáp ứng yêu cầu.
Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị, cho biết dịp khai giảng năm học 2026 - 2027, tỉnh sẽ kết hợp khánh thành 4 trường nội trú liên cấp giai đoạn 1 tại Hướng Phùng, Đakrông, Dân Hóa và Thượng Trạch. 11 trường giai đoạn 2 được tiếp tục triển khai, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30.8.2027.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và Sở GD-ĐT cũng như các sở, ngành liên quan thường xuyên đôn đốc việc xây dựng trường lớp ở vùng biên giới Quảng Trị
ẢNH: THANH LỘC
Song song đầu tư công, xã hội hóa giáo dục cũng được đẩy mạnh. Trong 6 tháng đầu năm 2026, có 38 đơn vị vận động tài trợ, huy động hơn 14 tỉ đồng. Nguồn lực góp phần bổ sung kinh phí, cơ sở vật chất và điều kiện dạy học, nhất là tại địa bàn nông thôn, đặc biệt khó khăn, biên giới và hải đảo.
Ông Hoàng Nam, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, cho biết tỉnh yêu cầu tập trung nguồn lực, đẩy nhanh các dự án trường nội trú biên giới, nâng cấp cơ sở vật chất và hạ tầng số. UBND tỉnh giao Sở GD-ĐT tiếp tục rà soát toàn diện, kịp thời tham mưu giải quyết khó khăn về giáo viên, phòng học, thiết bị, sách giáo khoa, không để học sinh thiếu chỗ học.
Bình luận (0)